Hơn 1.500 đơn vị máu được hiến trong những ngày “ai ở đâu, ở yên đó”

NDO -

Trong thời gian thành phố Đà Nẵng thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”, các câu lạc bộ máu nóng trên địa bàn thành phố đã đăng ký, tham gia vận động và hiến tặng hơn 1.500 đơn vị máu, giúp cho các bệnh viện ổn định nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.
Các tình nguyện viên tham gia hiến máu.

Theo đó, từ ngày 16/8 đến nay, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện thành phố Đà Nẵng đã phối hợp Công an thành phố, Sở Y tế cho phép các bạn tình nguyện viên đi đến địa điểm hiến máu tình nguyện sau khi đã đăng ký.

Các tình nguyện viên đăng ký theo link trên các trang thông tin. Sau khi đăng ký, Bệnh viện Đà Nẵng sẽ nhắn tin hẹn khung giờ hiến cho các tình nguyện viên theo ngày đã đăng ký. Người hiến máu mang theo điện thoại và trình tin nhắn để qua các chốt (kèm giấy tờ tuỳ thân).

Câu lạc bộ sẽ bố trí Tình nguyện viên hướng dẫn, tiếp đón, hỗ trợ, được bố trí lối đi riêng đến khu vực lấy máu và bảo đảm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong suốt quá trình hiến máu.

Nhiều câu lạc bộ đã huy động và tham gia với số lượng đơn vị máu lớn như: Câu lạc bộ máu nóng Tay yêu thương vận động và tiếp nhận 308 đơn vị máu, Đội tình nguyện viên Máu sống Gia đình phật tử Đà Nẵng vận động 93 đơn vị máu, Câu lạc bộ Sống để yêu thương vận động hơn 400 đơn vị máu, ngoài ra các Câu lạc bộ Ban Mai xanh, Hiểu và thương hỗ trợ hơn 50 đơn vị máu cấp cứu…

Trước khi được lấy máu, người hiến máu được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 để bảo đảm an toàn. Hoạt động hiến máu tình nguyện vẫn tiếp tục được phát động, tiếp nhận từ tình nguyện viên toàn thành phố.