Hơn 11.000 vận động viên dự Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023

NDO - Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 - IONIQ5 Cup do Báo điện tử VnExpress và Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 24 đến 26/11 tới. Tại cuộc họp báo ngày 22/11, Ban tổ chức giải cho biết, giải năm nay thu hút hơn 11.000 vận động viên (VĐV) đăng ký tham gia.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn cảnh họp báo giải marathon tại Hà Nội
Toàn cảnh họp báo giải marathon tại Hà Nội

Giải chạy năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 đến 26/11 tại Hà Nội. Theo Ban tổ chức, cung đường chạy năm nay sẽ mang đến trải nghiệm khác lạ cho người tham gia với cung đường thay đổi hoàn toàn so với năm 2022. Đặc biệt, ở cung đường 42km, các VĐV sẽ chạy một vòng không lặp. Phần đường chạy tập trung đi qua các điểm nổi tiếng của Thủ đô, trên các tuyến phố thuộc các quận: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Long Biên, Tây Hồ. Các VĐV chạy marathon và bán marathon sẽ được trải nhiệm chạy trên cầu Vĩnh Tuy.

Hơn 11.000 vận động viên dự Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 ảnh 1

Hơn 2.000 VĐV lứa U10 sẽ dự giải chạy năm nay.

Đường chạy nhí Kun marathon diễn ra sáng 25/11, thu hút hơn 2.000 em nhỏ từ 6-10 tuổi (U10) chinh phục cung đường dài 1km với một số thử thách, chướng ngại vật thú vị trên đường.

Ngày 26-11 là ngày đua chính thức với cự ly 42km xuất phát đầu tiên lúc 1 giờ, cự ly 21km xuất phát lúc 1 giờ 30, cự ly 10km và 5km sẽ xuất phát lần lượt 4 giờ và 5 giờ. Điểm xuất phát và về đích được đặt trên phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), cách nhau khoảng 500m. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục Thể dục - Thể thao đánh giá VnExpress Marathon là một trong những giải chạy tổ chức bài bản nhất tại Việt Nam.

Giải chạy năm nay, có tổng giá trị gần 1 tỷ đồng. Ngoài các giải cá nhân ở nhiều hạng mục, còn có nội dung đấu đồng đội với 52 đội, nhóm tham gia.

Hơn 11.000 vận động viên dự Giải VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 ảnh 2

Các VĐV chạy thử trên đường đua qua cầu Vĩnh Tuy

VnExpress Marathon Hanoi Midnight 2023 - IONIQ5 Cup là 1 trong những giải đấu diễn ra tại 7 địa điểm khác trong mỗi năm tại Hà Nội, Huế, Quy Nhơn, Hạ Long, Nha Trang, Trà Cổ và TP Hồ Chí Minh góp phần đẩy mạnh phong trào chạy tại Việt Nam, tạo sân chơi lành mạnh cho các VĐV đồng thời qua đó thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế tại các địa phương đăng cai giải chạy.