Hơn 1.000 công dân Yên Bái lên đường nhập ngũ

NDO -

Sáng 18/2, 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí ấm áp, bảo đảm các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Năm nay, Yên Bái có 1.190 nam công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.
Ủy viên Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy, tặng hoa chúc mừng tân binh lên đường nhập ngũ tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Nhờ làm tốt việc quản lý nguồn đăng ký nghĩa vụ quân sự, thực hiện đúng các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, chất lượng tân binh trong độ tuổi từ 18 đến 23 đạt hơn 96%; sức khỏe loại 1, loại 2 đạt hơn 70,8 %, trình độ văn hóa trung học phổ thông trở lên đạt gần 51%; có 79 đảng viên trẻ, 179 thanh niên viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

100% công dân nhập ngũ tiêm đủ 2 mũi vaccine và xét nghiệm SARS-CoV-2 trước khi giao quân cho các đơn vị. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các địa phương tổ chức gặp mặt, tặng quà trị giá hơn 996 triệu đồng, tạo khí thế tốt cho thanh niên lên đường nhập ngũ.

Với phương châm trang trọng, nhanh, gọn, an toàn, tiết kiệm, Lễ giao nhận quân năm 2022 diễn ra trong 30 phút, đến 8 giờ sáng, tất cả tân binh đã lên xe trở về đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới.

Rộn ràng ngày hội tòng quân