Hội thảo về Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và khu di tích Yên Tử

Ngày 2-12, tại Chùa Trình, TP Uông Bí (Quảng Ninh) diễn ra Hội thảo khoa học "Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và công tác quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Yên Tử". Các đại biểu tham dự hội thảo khẳng định vị trí đặc biệt quan trọng của khu di tích Yên Tử trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Ninh và việc đầu tư, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị của khu di tích lịch sử danh thắng Yên Tử là việc làm mang tính chiến lược lâu dài.

Nhiều giải pháp đã được đề xuất nhằm xây dựng Yên Tử thành trung tâm Phật giáo - Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch Hà Nội - Hạ Long. Các tham luận đã tập trung vào nội dung quy hoạch, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích Yên Tử. Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm phục dựng, đầu tư, tôn tạo khu di tích danh thắng đồng thời gấp rút hoàn thành hồ sơ đề nghị UNESCO công nhận Yên Tử là Di sản Văn hóa thế giới.

Việt Nam chưa có quy trình chuẩn xử trí tai biến y khoa
Ðó là đánh giá của các chuyên gia đưa ra tại Hội nghị Khoa học "An toàn người bệnh" tổ chức ngày 2-12 tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Ðức. Tai biến y khoa có thể xảy ra tại tất cả các bệnh viện như: bỏ quên gạc, dụng cụ y tế sau phẫu thuật; mũi tiêm không an toàn; tiêm nhầm thuốc; nhiễm khuẩn bệnh viện; vận chuyển người bệnh không bảo đảm. Ðáng chú ý có 30% các sự cố y khoa liên quan trách nhiệm trực tiếp cá nhân; 70% do lỗi hệ thống (thiếu hụt nhân lực điều dưỡng, bác sĩ trong chăm sóc, điều trị; thủ tục phiền hà). Hiện chưa có nghiên cứu đầy đủ, chưa có quy trình chuẩn quy định về xử trí tai biến y khoa.

Khai mạc Liên hoan pi-a-nô quốc tế - năm 2013
Ngày 2-12, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh khai mạc Liên hoan pi-a-nô quốc tế - năm 2013 (International piano festival 2013). Liên hoan có sáu buổi biểu diễn chính: độc tấu, song tấu, hòa tấu, biểu diễn pi-a-nô bốn tay, tám tay, hòa nhạc tài năng trẻ do học sinh, sinh viên xuất sắc của Khoa pi-a-nô Nhạc viện thành phố và các khách mời trong nước và quốc tế biểu diễn. Liên hoan có một buổi biểu diễn miễn phí phục vụ người dân vào tối 8-12 tại sân khấu Sen Hồng (Công viên 23-9); tổ chức tọa đàm, thuyết trình, giảng dạy lớp học nâng cao do các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như: NSND Ðặng Thái Sơn, Nguyễn Nhật Trà, Nguyễn Nhật Quỳ (Việt Nam); Ô-li-vi-ơ Sau-giu (Pháp); A-lếch-xan-đơ Su-kốp (Nga), Ê-nét Lim (Xin-ga-po)... thực hiện.