Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15

NDO -

Sáng 15-6, diễn ra Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM) lần thứ 15, dưới sự chủ trì của nước Chủ tịch ASEAN 2021 là Brunei, với sự tham gia tại các điểm cầu của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Tổng Thư ký ASEAN.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN(ADMM)  lần thứ 15 tại điểm cầu Hà Nội.
Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cùng các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN(ADMM)  lần thứ 15 tại điểm cầu Hà Nội.

Tham dự tại điểm cầu Hà Nội, có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, Trưởng đoàn cán bộ cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam. Cùng dự, có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng.

Tại hội nghị, Thiếu tướng (nghỉ hưu) Pehin Datu Lailaraja Dato Paduka Seri Haji AWang Halbi bin Haji Md Yussof, Bộ trưởng Quốc phòng thứ 2 Brunei, thay mặt nước chủ nhà Brunei báo cáo kết quả Hội nghị Quan chức quốc phòng cao cấp ASEAN (ADSOM) họp tháng 3-2021.

Tiếp đó, hội nghị thông qua các tài liệu khái niệm, tài liệu thảo luận, quy trình hoạt động chuẩn mới và tài liệu sửa đổi đã được Hội nghị ADSOM xem xét, trình lên Hội nghị ADMM; đánh giá việc thực hiện thường niên hóa ADMM+.

Thống nhất công tác chuẩn bị cho Hội nghị ADMM+ lần thứ 8.

Thông qua việc tổ chức các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN và Bộ trưởng Quốc phòng nước đối tác trong năm 2021.

Hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 15 -0
Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng tham dự hội nghị trực tuyến Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN(ADMM) lần thứ 15, tại điểm cầu Hà Nội. 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, cơ chế ADMM+ đã tạo ra cho Bộ trưởng Quốc phòng chúng ta cơ hội để trao đổi về các vấn đề chiến lược, quốc phòng, an ninh; và đặc biệt qua cơ chế này, hợp tác thực chất quân đội các nước ASEAN và tám nước đối tác đối thoại đã được thúc đẩy mạnh mẽ.

Chính từ những kết quả đó, từ năm 2013, tần suất họp ADMM+ được các nước thành viên nhất trí tăng lên hai năm một lần, và từ năm 2017, các bên đã thống nhất tổ chức hằng năm.

Việc thường niên hóa đã đáp ứng mong muốn của các nước thành viên ADMM+ trong tăng cường trao đổi quan điểm, đặc biệt khi bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, cũng như cam kết cùng nhau thúc đẩy hợp tác thực chất nhằm đóng góp hơn nữa cho hòa bình, hợp tác, phát triển của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao tài liệu đánh giá việc thường niên hóa ADMM+ do Singarpore xây dựng, và hoàn toàn nhất trí với đề xuất tiếp tục tổ chức ADMM+ thường niên.

Cuối phiên họp buổi sáng, Hội nghị ADMM 15 đã thông qua Tuyên bố Bandar Seri Begawan, kỷ niệm 15 năm ADMM hướng tới một ASEAN sẵn sàng cho tương lai, hòa bình và thịnh vượng.

Trong đó, các Bộ trưởng đã nhấn mạnh cam kết của tất cả các bên trong hợp tác hòa bình và mang tính xây dựng để Biển Đông trở thành một vùng biển hòa bình, ổn định và thịnh vượng thông qua việc thực thi đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 (DOC) và sớm hoàn tất một Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu quả và thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), theo lịch trình đã được nhất trí.

Các Bộ trưởng cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, tạo ra một môi trường thuận lợi để giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông…

Đồng thời, cam kết trong thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác ứng phó với đại dịch trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và cơ chế đã được thiết lập, trong đó có Tuyên bố chung của Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN về hợp tác quốc phòng trong ứng phó dịch bệnh bùng phát giữa các cơ quan quốc phòng ASEAN và các đối tác bên ngoài, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm các hình thức hợp tác mới để hỗ trợ năng lực và khả năng sẵn sàng ứng phó của ASEAN để vượt qua các tình trạng y tế công cộng khẩn cấp, đặc biệt là đại dịch Covid -19.