Hội nghị "Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, 100 năm đồng hành"

NDO -


Ngày 11-12, Ban Đối ngoại T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp chính quyền TP Saint Petersburg (LB Nga) tổ chức Hội nghị trực tuyến mang tên "Hồ Chí Minh, chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế, 100 năm đồng hành", với sự tham gia của đông đảo đại biểu hai phía LB Nga và Việt Nam cũng như các nước Lào, Pháp… 

Các đại biểu tại hội nghị.
Các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu chào mừng theo hình thức video gửi tới hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư nhận định, cách đây gần 100 năm, mùa hè năm 1923, khi đặt chân đến thành phố Petrograd (nay là Saint Petersburg, LB Nga), được mắt thấy, tai nghe và học tập ở nước Nga, Nguyễn Ái Quốc - một người Việt Nam yêu nước - càng xác quyết hơn về con đường giải phóng dân tộc Việt Nam và đặc biệt là sự gắn bó mật thiết, hữu cơ giữa cách mạng Việt Nam và thế giới. Kể từ đó, sự đồng hành giữa chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế thấm đượm trong những chỉ đạo tài tình và sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người vẫn còn nguyên giá trị cho cả công cuộc đổi mới cũng như tiến trình hội nhập quốc tế hiện nay của Việt Nam.

Đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao sáng kiến tổ chức hội nghị của chính quyền TP Saint Petersburg; tin tưởng, hội nghị sẽ góp phần đúc rút những bài học cả về lý luận và thực tiễn cho công cuộc xây dựng và phát triển ở mỗi nước, tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga, cũng như nỗ lực toàn cầu nhằm vượt qua những thách thức mà nhân loại đang đối mặt.

dong_chi_vo_van_thuong-1607693468429.jpg
 Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu chào mừng theo hình thức video gửi tới hội nghị.

Về phía chính quyền TP Saint Petersburg, Thống đốc A. Beglov bày tỏ vui mừng nhận thấy, hợp tác Saint Petersburg - Việt Nam đã vượt qua thử thách của thời gian và những khó khăn hiện tại để tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả. Nhắc lại các sự kiện được tổ chức thời gian qua nhằm thúc đẩy quan hệ song phương, Thống đốc A. Beglov nhấn mạnh, chính quyền Saint Petersburg đã thông qua quyết định coi hợp tác với Việt Nam là hướng ưu tiên trong quan hệ đối ngoại của thành phố. Quyết định này sẽ tiếp thêm động lực cho tình hữu nghị của hai bên, cùng xây dựng kế hoạch hoạt động chung tầm nhìn năm 2023.

Phó Thống đốc Saint Petersburg N. Bondarenko khẳng định, được cả thế giới biết đến, Chủ tịch Hồ Chí Minh sống trong ký ức của nhiều thế hệ người dân. Tình hữu nghị mà Nguyễn Ái Quốc, sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt nền móng, chiếm vị trí đặc biệt trong di sản của các dân tộc Nga và Việt Nam cũng như của tất cả các dân tộc thuộc Liên Xô cũ. Theo ông, một trong những nhiệm vụ quan trọng là giữ gìn di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Thống đốc Bondarenko cũng khẳng định nhiều năm qua, Saint Petersburg luôn nỗ lực mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam. Trong chương trình Năm Chéo Nga và Việt Nam, Saint Petersburg là đơn vị dẫn đầu về số lượng và quy mô các sự kiện được tổ chức, như các diễn đàn kinh doanh, hội nghị khoa học và thực tiễn, triển lãm… Bên cạnh đó, nhiều văn kiện hợp tác giữa các địa phương hai nước đã được ký kết, như thỏa thuận giữa quận Trung tâm của Saint Petersburg và thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), triển khai đưa các bác sĩ Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh đến thực tập tại Saint Petersburg… Quan hệ giữa chính quyền TP Saint Petersburg với các cơ quan, tổ chức của Việt Nam đang tiếp tục được thiết lập và phát triển.

dau_cau_Nga-1607693507890.jpg
Các đại biểu tại đầu cầu Saint Petersburg. 

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga khẳng định, ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo thành lập các tổ chức đối ngoại nhân dân đầu tiên của Việt Nam. Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh, sau khi đất nước thống nhất, đối ngoại nhân dân đã tích cực “đi trước mở đường”, phá thế bao vây cấm vận, mở rộng quan hệ, thúc đẩy bình thường hoá quan hệ giữa Việt Nam với các đối tác quan trọng, tăng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước, huy động sự ủng hộ của nhân dân thế giới đối với Việt Nam trong công cuộc tái thiết đất nước, góp phần hàn gắn vết thương chiến tranh, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đưa các cựu thù trở thành đối tác.

Là khách mời quốc tế dự hội nghị, Đại sứ Lào tại LB Nga Siviengphet Phetvorosak nhận định, quan hệ giữa Lào và Việt Nam là biểu tượng của tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những người đặt nền móng. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến các hoạt động của Cách mạng Lào, dành sự ủng hộ quý báu, lớn lao cho nhân dân Lào trong cuộc đấu tranh chống thực dân và giải phóng dân tộc, góp phần vào thắng lợi của cách mạng Lào.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh khẳng định, “diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19, theo hình thức trực tuyến, được thực hiện ở nhiều điểm cầu nhưng điều đó không ngăn cản được những người có chung chí hướng, cùng nói về 100 năm đồng hành của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa quốc tế trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cùng lắng nghe tham luận của các nhà ngoại giao, nhà sử học, nhà nghiên cứu, giảng viên, những nhà hoạt động đối ngoại nhân dân về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tình hữu nghị Việt - Xô, Việt - Nga và Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng Cộng sản Pháp… 

QUẾ ANH - THANH THỂ