Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô

NDO -

Ngày 31-7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội (khóa XII) về điều chỉnh, mở rộng địa giới hành chính Thủ đô.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: DƯƠNG GIANG (TTXVN)
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: DƯƠNG GIANG (TTXVN)

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Phú Trọng, Tổng  Bí  thư Ban Chấp hành T.Ư Ðảng; Nguyễn Sinh Hùng,  Chủ  tịch  Quốc  hội; Lê Hồng Anh, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Quang Nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Ủy viên T.Ư Ðảng: Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Ngô Thị Doãn Thanh, Chủ tịch HÐND thành phố Hà Nội. Cùng dự còn có đại diện các bộ, ban, ngành T.Ư, các công dân Thủ đô ưu tú và hơn 2.000 cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành của TP Hà Nội.

Báo cáo do đồng chí Phạm Quang Nghị trình bày tại hội nghị đã ôn lại quá trình mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Ðảng... mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong 5 năm qua, cũng như những khó khăn, thách thức, những hạn chế, yếu kém cần khắc phục và phương hướng phát triển trong thời gian năm tới. Ðồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, 5 năm qua là thời gian rất ngắn so với tiến trình lịch sử xây dựng và phát triển Thủ đô, song đây là chặng đường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Những kết quả đạt được khẳng định tính đúng đắn, ý nghĩa thực tiễn, lâu dài của quyết định mở rộng địa giới hành chính Thủ đô; đồng thời khẳng định những nỗ lực vượt bậc, minh chứng sinh động và thuyết phục cho tinh thần đoàn kết, hợp tác và trách nhiệm, tinh thần chủ động, sáng tạo của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân trong quá trình xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội đã đạt được sau 5 năm mở rộng địa giới hành chính. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội đã nỗ lực phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả chủ trương của T.Ư và Nghị quyết của Quốc hội, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Ðồng chí nêu rõ, thời gian tới, Hà Nội cần nêu cao tinh thần quyết tâm, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính, gắn với thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô giai đoạn 2011 - 2020, Nghị quyết Ðại hội Ðảng lần thứ XI và Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ TP Hà Nội lần thứ 15. Cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Hà Nội hiểu sâu sắc hơn về vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình đối với yêu cầu xây dựng và phát triển Thủ đô. Bên cạnh đó, cần phát triển nền kinh tế bền vững, có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh ngày càng cao, cùng với bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn; phát huy tốt hơn nữa vai trò là trung tâm kinh tế lớn, động lực kinh tế của vùng trọng điểm Bắc Bộ và cả nước. Xây dựng Thủ đô trở thành trung tâm văn hóa lớn của cả nước, tiêu biểu cho nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Ðồng thời, phải không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Ðảng, xây dựng Ðảng, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Ðảng và đội ngũ đảng viên, cũng như tinh thần, thái độ, ý thức trách nhiệm, hiệu quả trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Thủ đô.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, với bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ cao, truyền thống đoàn kết, bề dày kinh nghiệm, sức làm việc năng động, sáng tạo, Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội sẽ tranh thủ được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện các hoạt động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, văn minh, thanh lịch hơn, xứng đáng là trái tim của cả nước, Thủ đô văn hiến, anh hùng.