Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hành hương về nguồn

Ngày 14-4, tại Khu di tích căn cứ địa cách mạng, xã Tân Lập, huyện Tân Biên (Tây Ninh) đã diễn ra lễ biểu dương những phụ nữ của 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào có đóng góp trong chiến tranh và trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Tham dự có bà Trương Mỹ Hoa, Phó Chủ tịch nước; bà Hà Thị Khiết, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam; bà Võ Thị Thắng, Tổng cục trưởng Du lịch; bà Lê Thị Bân,  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh.

Ðại diện Quân khu 7, Quân khu 9, Bộ đội Biên phòng, lực lượng công an và hơn 800 cán bộ lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo LHPN, Hội LHPN giải phóng miền nam Việt Nam, hội phụ nữ 34 tỉnh, thành phố từ Quảng Trị trở vào, nhiều Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cùng đông đảo nhân dân, phụ nữ tỉnh Tây Ninh về dự.

Cuộc gặp mặt của những người phụ nữ từng tham gia chiến đấu trong cuộc chiến tranh giữ nước hết sức cảm động. Các chị nước mắt rưng rưng cầm tay nhau nhớ lại hàng triệu chị em phụ nữ đã gác tình riêng vì nghĩa lớn tiễn chồng, con rồi lại tiễn cháu tiếp bước cha anh lên đường đánh giặc. Sự hy sinh vô bờ bến đó chỉ có thể có được ở những người mẹ, người con của dân tộc Việt Nam.

Ôn lại chặng đường đấu tranh cách mạng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết nêu rõ: "Cách đây 30 năm, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử kết thúc thắng lợi với chiến thắng mang tầm vóc thời đại đã ghi đậm dấu ấn của dân tộc ta đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Thắng lợi vĩ đại đó thể hiện sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Ðảng, của Bác Hồ, tinh thần đoàn kết thống nhất, sự đóng góp, hy sinh to lớn của toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp của phụ nữ Việt Nam."

Cùng với phong trào "Ba đảm đang" của phụ nữ miền bắc, phụ nữ miền nam với phong trào "Ðồng khởi", "Ðội quân tóc dài" đã phát huy mạnh mẽ truyền thống Bà Trưng, Bà Triệu anh hùng. Từ phong trào đồng khởi đến cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, hàng chục vạn phụ nữ từ miền núi đến đồng bằng, từ nông thôn đến đô thị miền nam đã tham gia cầm súng trực tiếp chiến đấu, nhiều người đã hy sinh anh dũng giữa lứa tuổi thanh xuân tươi đẹp. Ðã có 50 cán bộ, chiến sĩ nữ được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang, 31.181 mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, hàng vạn chiến sĩ thi đua, hàng nghìn dũng sĩ diệt Mỹ. Phụ nữ miền nam xứng đáng với Tám chữ vàng "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", xứng đáng là những người con miền nam Thành đồng Tổ quốc.

Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới do Ðảng khởi xướng, phụ nữ Việt Nam tiếp tục phát huy thành tích, ra sức thi đua phấn đấu "giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc". Xứng đáng là phụ nữ Việt Nam "Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang" thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước.

Nhân dịp này, tại khu di tích đã khánh thành Bia tưởng niệm, ghi nhớ lưu giữ di tích lịch sử nơi cơ quan Trung ương Hội LHPNGP miền nam đã bám trụ và làm việc trong kháng chiến cũng là điểm hẹn căn cứ địa cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục tin tưởng, tự hào phấn đấu vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam.
Nhân dịp này, Hội LHPN Việt Nam đã trao tặng 100 phụ nữ nghèo huyện Tân Biên 100 sổ tiết kiệm (trị giá 50 triệu đồng) thể hiện truyền thống và đạo lý tốt đẹp "uống nước nhớ nguồn" của phụ nữ Việt Nam.