Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần 6

Đoàn TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục khẳng định ưu thế ở nhiều môn thi như Judo, bóng bàn, đá cầu...

Judo: TP Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn

Ở ngày thi đấu cuối cùng, đoàn TP Hồ Chí Minh đoạt thêm bốn HCV do công của Lưu Cẩm Hằng (TP Hồ Chí Minh, 63kg nữ), Phạm Quang Hòa (66kg nam), Nguyễn Chiến Thắng (60kg nam), Huỳnh Phương (73kg nam). Bến Tre chỉ đoạt thêm 1 HCV ở hạng cân 70kg nữ khi Trương Thị Trà Mi thắng Minh Phượng (Hà Nội) bằng đòn đè. Chủ nhà Thừa Thiên - Huế cũng có thêm một HCV của Trương Minh Háo (trên 81 kg nam). Châu Khánh Phát mang HCV đầu tiên về cho đoàn Bạc Liêu khi thắng Huỳnh Tấn Đạt (Cần Thơ) nhờ đòn đè. Chiếc HCV cuối cùng của giải thuộc về Trần Thị Bích Sơn (Đồng Tháp) ở hạng cân 57kg.

Kết thúc bốn ngày tranh tài khá hấp dẫn, TP Hồ Chí Minh dẫn đầu toàn đoàn với 12V, 7B, 9Đ. Bến Tre xếp nhì (7V, 4B, 9Đ), kế đó là Đồng Tháp (4V, 2B, 5Đ), Thừa Thiên - Huế (3V, 4B, 7Đ), Cần Thơ (2V, 5B, 8Đ). Các đoàn giành được một HCV gồm: Đà Nẵng, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu và Bạc Liêu.

Karatedo: Hà Nội thắng lớn

Thêm 3 HCV ở các hạng cân nặng nhất của học sinh PTTH, Hà Nội đã đoạt tới 14 trong 33 ngôi VĐ của giải. Giành thêm hai HCV đối kháng (Hữu Điền-hạng 50 kg nam và Kim Ngân-hạng 60 kg) sáng 12-8, Đồng Tháp đã khẳng định tiến bộ khi vươn lên vị trí hạng ba toàn đoàn với ba HCV, bốn HCB và bốn HCĐ với những chiếc huy chương rải đều ở cả quyền lẫn đối kháng, nam lẫn nữ.

Nhìn toàn cục, chất lượng của giải không hề kém giải VĐ trẻ toàn quốc hồi tháng trước tại Hà Tĩnh. Có hai nguyên nhân để lý giải: gần nửa số VĐV có thành tích ở giải trẻ lại đến tranh tài tại Huế, và thời gian trận đấu rút ngắn (3 phút cho PTTH và 2 phút cho THCS) nên các VĐV còn thể lực và không ngại ra đòn sớm để tìm điểm. Việc 24/29 địa phương dự giải có huy chương một phần do không tổ chức các trận tranh HCĐ (hai VĐV thua ở BK cùng được HCĐ) song mặt khác cũng nói lên karatedo đã phát triển khá rộng trong thể thao học đường.

Tổng sắp huy chương chung cuộc:

 1/Hà Nội (14V, 2B và 5Đ)

2/ Thừa Thiên - Huế (7, 7, 7)

3/Đồng Tháp (3, 4, 4)

4/Quảng Nam (2, 0, l)

5/Thái Nguyên (1, 4, 2).

Điền kinh: 32 VĐV vào CK 100m và 1.500m

Thời tiết nắng nóng, nhưng chất lượng chuyên môn của ngày thi đấu đầu tiên vẫn khá tốt, với tâm điểm là vòng loại, BK các nội dung 100m, 1.500m nam và nữ.

Trên đường chạy 100m, trong số 8 VĐV giành quyền vào CK, Hà Nội và Thừa Thiên-Huế đều có hai người. Hà Tây là đơn vị duy nhất đoạt hai suất tranh CK 100m nữ. Trong sáu đại diện còn lại có Vũ Thị Hằng Ni (TP Hồ Chí Minh). Ở nội dung 1.500m, 12 VĐV nam và 12 VĐV nữ đã được vào tranh CK. Vòng chung kết sẽ diễn ra sáng 12-8 xen kẽ với vòng loại cự ly 400m.

Bắn nỏ: Vĩnh Phúc đứng đầu về HC, Điện Biên xếp nhất về điểm

Cuộc đấu của các tay nỏ nam PTTH diễn ra khá gay cấn khi có đến 7 địa phương "dốc" toàn lực trong cuộc đua giành bốn bộ huy chương. Cuối cùng, nỗ lực cộng thêm may mắn đã giúp Điện Biên đoạt được 2 HCV.

Nếu như Sùng A Của giành ngôi đầu nội dung toàn năng khá thuyết phục với 94 điểm, thì ở đồng đội nam, Điện Biên chỉ "lấy" được HCV trước Vĩnh Phúc nhờ lá thăm may rủi khi hai đội cùng đạt 184 điểm. Chịu chung cảnh đen đủi qua những lá thăm là Bắc Kạn ở nội dung quỳ bắn, khi VĐV Nông Hải Huân phải nhường HCV cho Hà Minh Nôi (Phú Thọ), dù cả hai cùng đạt 48 điểm. Ở nội dung đứng bắn, Vũ Văn Đức (Quảng Ninh) xuất sắc vượt qua ba VĐV của Tuyên Quang,Vĩnh Phúc, Điện Biên để đoạt HCV.

Chỉ vỏn vẹn 1 HCĐ ở HKPĐ lần trước, Vĩnh Phúc đã tạo nên bước đột phá khi xếp đầu bảng tổng sắp về huy chương (5 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ), tiếp đến là Điện Biên (3,3,9) và Sơn La (2,2,1). Tính về điểm, ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về Điện Biên (722 điểm), Vĩnh Phúc (718) và Bắc Kạn (692).

Đá cầu: Trình độ cách biệt

Cuộc tranh tài bắt đầu từ 10-8 theo thể thức loại trực tiếp, vòng loại các nội dung đơn và đôi đã thể hiện khoảng cách trình độ giữa 2 nhóm đội. Đáng chú ý nhất là trận "chung kết sớm" giữa đôi nữ Thảo/Phấn (Bắc Giang) và Ngân/Diệu (Đồng Tháp). Chung cuộc, Thảo/Phấn thắng 2/0 trong một trận đấu rất hấp dẫn. Đôi Đức/Thiện (TP Hồ Chí Minh) cũng giành chiến thắng 2/0 trước Lưu/Thành (Bắc Ninh).

Thể dục – Sport Aerobic: Chỉ hai bộ huy chương!

Môn mới của HKPĐ sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và13-8 tại Trung tâm Văn-Thể-Mỹ TP Huế với sự tham dự của 11 đơn vị. Theo điều lệ, mỗi đơn vị được đăng ký 10 VĐV (8 chính thức) tranh hai bộ huy chương. Mỗi đội sẽ phải dự 02 bài thi gồm: bài thể dục cơ bản quy định cho bậc học, và bài Aerobic tự chọn theo Luật Sport Aerobic của UBTDTT (trong thời gian 3 phút cộng 10 giây).

Chung kết bóng bàn đôi nam, đôi nữ THPT: Hấp dẫn tới cùng!

Cả hai trận chung kết đôi nam (Bắc Ninh - Bắc Ninh) và đôi nữ (TP Hồ Chí Minh - Bắc Ninh) tối qua đều diễn ra căng thẳng, buộc khán giả phải chờ tới ván thứ năm mới biết được chiếc HCV thuộc về ai.

Ở trận CK nữ, gặp đôi Trà My/Thúy An (Bắc Ninh), tưởng chừng như chiến thắng sẽ nhanh chóng đến với 2 tay vợt TP Hồ Chí Minh Mai Hoàng Mỹ Trang/Nguyễn Minh Hồng Hạnh. Tuy nhiên, trận đấu đã diễn ra rất gay cấn khi 2 cặp thay phiên nhau thắng mỗi ván (11/5, 9/11, 11/6, 8/11) để phải phân định bằng ván thứ 5. Tận dụng những cú cắt phản xoáy của Hồng Hạnh để đồng đội Mỹ Trang có cơ hội dứt điểm, đội TP Hồ Chí Minh thắng cách biệt ván quyết định 11/2 và giành ngôi VĐ đôi với tỷ số chung cuộc 3-2. Đồng hạng ba là đôi Bích Ngọc/Thu Hà (Hưng Yên) và Cẩm Nhung/Hải Yến (Hải Dương). Trận CK đôi nam diễn ra giữa nội bộ các tay vợt Bắc Ninh, đôi Đỗ Đức Duy/Dương Văn Nam dù trội hơn nhưng mãi đến ván thứ năm mới giành được chiến thắng chung cuộc 3-2 (11/6, 7/11, 8/11, 11/2, 12/10).

Môn bóng bàn sẽ kết thúc vào buổi tối 12-8 với hai trận chung kết đơn nam và đơn nữ. Buổi chiều sẽ diễn ra trận chung kết đôi nam nữ giữa Đỗ Đức Duy/Nguyễn Trà My (Bắc Ninh) và Ngô Văn Ngọc/Hoàng Thị Hải Yến (Hải Dương).