Đại diện các lớp diễn viên - hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Trả lời câu hỏi của báo giới, sang năm 2006, Nhà nước không còn bao cấp điện ảnh nữa, và hoạt động của Hội Điện ảnh Việt Nam nếu như không còn được bao cấp thì việc Hội Điện ảnh Việt Nam thành lập Chi hội diễn viên nhằm mục đích gì, tại sao Chi hội diễn viên đầu tiên của Hội Điện ảnh Việt Nam lại thành lập tại TP Hồ Chí Minh chứ không phải Hà Nội, bà Dương Cẩm Thúy - Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết:
Thời gian qua, Hội Điện ảnh Việt Nam - chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Hội Điện ảnh TP Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều cuộc trưng cầu ý kiến hội viên, nhằm chuẩn bị chuyển hướng sinh hoạt của hai hội qua hình thức mới nếu không còn sự bao cấp của Nhà nước trong những năm tới. So với diễn viên phía bắc - phần lớn thuộc biên chế các hãng phim, diễn viên TP Hồ Chí Minh đông hơn hẳn về số lượng, nhưng lại phần lớn là dạng hoạt động tự do, thường chỉ "gá nghĩa" với đoàn làm phim theo thời vụ...
Hiện, số diễn viên trẻ tại TP Hồ Chí Minh là hội viên Hội Điện ảnh Việt Nam hơn 30 người. Hội Điện ảnh Việt Nam thành lập Chi hội DVĐA theo yêu cầu của họ, với mục đích chi hội là người bảo vệ quyền lợi cho họ và họ cũng mong có được một đơn vị chủ quản...
Nhưng, một điều khá lạ là số lượng người đến tham dự đại hội - một đại hội, theo như lời Chủ tịch Trần Luân Kim là mang tính lịch sử, nền móng của Hội Điện ảnh Việt Nam - lại chưa tới 50 người, lại phần lớn toàn là lớp diễn viên cựu trào với những tên tuổi như NSND Trà Giang, NSND Thế Anh, NSƯT Hà Xuyên... Sự thưa vắng diễn viên, nhất là các diễn viên trẻ tham dự đại hội khiến Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Tài cũng không thể kìm được sự ngạc nhiên!
Diễn viên Thiệu Ánh Dương cắt nghĩa sự vắng vẻ này bằng giải thích, các diễn viên không phải không quan tâm mà đang chờ xem chi hội có làm gì thiết thực cho họ hay không. Thiệu Ánh Dương cũng đưa ra đề nghị không cần Nhà nước chu cấp tiền hoạt động, nhưng Nhà nước cần đầu tư có định hướng và cơ bản, trước mắt là cấp cho một chỗ ổn định để diễn viên sinh hoạt, hội họp. Ý kiến này được nhiều diễn viên chia sẻ.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thành Tài, vấn đề một chỗ hội họp không quan trọng bằng họp có kết quả gì cho việc nâng cao nghiệp vụ của diễn viên hay không.
Thay mặt lớp diễn viên trẻ, diễn viên Thanh Thuý bày tỏ hy vọng chi hội có thể giúp họ học một số môn phụ khác, chứ xưa nay những món phụ trợ cho nghề này, diễn viên chỉ toàn tự lo. Sau khi lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của một số diễn viên tại đại hội, ông Nguyễn Thành Tài cho rằng, nguyên nhân nhiều nỗi bức xúc của diễn viên là ở văn hoá ứng xử, chứ không phải do cơ chế chính sách của Nhà nước với điện ảnh; thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ quan tâm hơn đầu tư cho văn hoá nói chung và điện ảnh nói riêng.
Đại hội đã bầu ra được năm người vào Ban chấp hành chi hội là diễn viên Hà Xuyên, Thiệu Ánh Dương, Quyền Linh, Hai Nhất, Thuỳ Liên.