Bốn đơn vị phía Việt Nam tham gia hội đàm gồm các Đồn Biên phòng: Bát Xát, Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Mường Khương và Pha Long. Buổi hội đàm diễn ra trong không khí chân thành, hữu nghị và thiết thực.
Tại buổi hội đàm, hai bên đã đánh giá toàn diện những thành quả và kinh nghiệm đạt được trong công tác phối hợp từ quý II/2026 đến nay. Theo đó, lực lượng biên phòng hai bên đã duy trì tốt an ninh, trật tự khu vực biên giới thông qua các hoạt động: Quản lý cửa khẩu, kiểm soát chặt chẽ hệ thống cửa khẩu, lối mở biên giới. Kiểm tra biên phòng, thực hiện đúng quy trình kiểm soát xuất nhập cảnh cho người và phương tiện. Trong công tác phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, hai bên đã kịp thời, ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật xuyên biên giới.
Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, hai bên thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới với nhiều giải pháp mang tính đột phá nhằm tối ưu hóa thủ tục hành chính tại cửa khẩu như số hóa thủ tục, đẩy mạnh tuyên truyền và áp dụng hình thức thông quan nhanh; thực hiện số hóa giấy tờ xuất nhập cảnh đối với cư dân khu vực biên giới hai nước Việt-Trung. Tích cực thúc đẩy triển khai toàn diện cơ chế miễn đóng dấu kiểm soát xuất nhập cảnh đối với lái xe đã đăng ký của hai bên, giúp rút ngắn tối đa thời gian thông quan cho phương tiện vận tải.
Phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động giao lưu, thăm thân và du lịch của công dân hai nước qua biên giới, thiết thực phục vụ “Năm hợp tác du lịch Việt-Trung”. Nâng cao năng lực phối hợp, tiếp tục củng cố mô hình “Chung tay xây dựng Đồn-Trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng cửa khẩu hài hoà”; tăng cường trao đổi thông tin về tình hình thông quan, giám sát và cảnh báo sớm lưu lượng người, phương tiện tại cửa khẩu.
Hai bên cam kết sẽ duy trì cơ chế trao đổi, nghiên cứu và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, quyết tâm xây dựng tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, ổn định và cùng phát triển.