Hội chợ triển lãm giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp

Sáng 16-4, tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức hội chợ triển lãm giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp. 65 gian hàng của các tổ chức, cá nhân, ngành nông nghiệp Vĩnh Phúc và năm tỉnh đồng bằng sông Hồng, thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đã tham dự hội chợ.

Hội chợ đã trưng bày hơn 400 loại giống cây trồng, 23 giống vật nuôi, trong đó có hàng chục loại có giá trị kinh tế cao, dễ chăm sóc, nuôi dưỡng. Các giống lúa Khang Dân 18, lúa lai DH1,... là những giống lúa ưu việt đã giúp Vĩnh Phúc chuyển đổi mùa vụ từ xuân sớm, xuân chính vụ sang xuân muộn rất phù hợp, góp phần đưa sản xuất nông nghiệp mỗi năm tăng trưởng 5 - 5,5% liên tục từ bốn năm nay. Trung tâm giống cây trồng vừa nghiên cứu và hoàn thành khảo nghiệm, cho lưu hành giống lúa mới CV1 năng suất 100 - 120 tạ/ha. Cùng với lúa, còn nhiều giống khác như lạc, đậu tương, nấm ăn, nấm linh chi, măng bát độ... năng suất cũng cao hơn 15 - 20% so với các giống truyền thống.

Từ thành phố Hồ Chí Minh, ngành nông nghiệp đã đem dự hội chợ hơn 10 giống cây ăn quả như xoài, hồng, bưởi, cam sành, chanh không hạt. Hơn 10 loại hoa mới trong họ hoa hồng, phong lan, thược dược được giới thiệu đã hấp dẫn hàng trăm khách hàng và đã bán được hơn 10 triệu tiền hàng tại chỗ. Trong số giống gia súc, gia cầm, thủy sản, người dự hội chợ đặc biệt quan tâm các giống gà Kabir, vịt Kaki Cambel, ngan Pháp... với nhiều đặc tính tốt để chuẩn bị khôi phục đàn gia cầm sau dịch vừa qua. Các giống lợn siêu nạc, giống bò lai, bò sữa, bò được thụ thai theo phương pháp cấy phôi hiện đại giá trị kinh tế cao cũng được đặc biệt chú ý.

Hội chợ mở cửa đến hết ngày 18-4.