Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 khai mạc tại Thượng Hải

NDO -

Ngày 4-11, Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ 3 (The 3rd China International Import Expo) đã diễn ra tại Thượng Hải. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khai mạc và phát biểu.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc phát biểu khai mạc. (Ảnh: Tân Hoa xã)
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc phát biểu khai mạc. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Hội chợ năm nay tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, dịch Covid-19 đang tác động nặng nề đến các nước trên thế giới, làm tổn thương nền kinh tế toàn cầu. Trung Quốc tổ chức Hội chợ nhập khẩu quốc tế lần thứ ba đúng như lịch trình, thể hiện nguyện vọng chân thành của mình trong việc chia sẻ cơ hội thị trường, thúc đẩy kinh tế toàn cầu hồi phục. Trung Quốc là bộ phận quan trọng trong chuỗi cung ứng và chuỗi sản xuất toàn cầu, có những đóng góp tích cực. Trung Quốc kiên trì thúc đẩy toàn diện mở cửa, đưa thị trường Trung Quốc trở thành thị trường của thế giới, một thị trường chung, thị trường của mọi nhà.

Hội chợ năm nay có sáu chủ đề chính gồm thiết bị kỹ thuật, hàng tiêu dùng, ô-tô, thực phẩm và nông sản, thương mại dịch vụ, thiết bị y tế và thực phẩm chức năng; bốn mục tiêu chủ đạo gồm: Mua sắm quốc tế, xúc tiến đầu tư, giao lưu nhân văn và mở cửa hợp tác. Thu hút hơn 400 nghìn doanh nghiệp nội ngoại đăng ký tham dự trong đó có nhiều tập đoàn tỷ đô.

Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc, ông Wang Bingnan cho biết, Hội chợ giúp ổn định nguồn cơ bản vốn ngoại và ngoại thương, ổn định chuỗi cung ứng việc làm, thực hiện chiến lược mở rộng nhu cầu trong nước, thúc đẩy trao đổi, hòa nhập giữa thị trường trong nước và quốc tế, phục vụ cục diện phát triển mới dựa trên chủ thể tuần hoàn trong nước và thúc đẩy lẫn nhau của tuần hoàn kép trong ngoài nước.