Học viện CTQG Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ trên tất cả các mặt công tác

NDO -

Sáng 8-1 tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết các mặt công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Phạm Minh chính Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư dự và phát biểu chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư T.Ư Đảng, Giám đốc  Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư chủ trì. Cùng dự, có đại diện nguyên lãnh đạo Đảng; các ban, bộ, ngành T.Ư và Học viện.  

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo Hội nghị. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Năm 2020, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tập trung cao độ đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, bảo đảm hoàn thành tốt toàn diện các nhiệm vụ của Học viện. Nổi bật là tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống một cách toàn diện bảo đảm sự thống nhất; đổi mới nâng cao chất lượng công tác đòa tạo bồi dưỡng. Theo đó, tăng tỷ lệ đào tạo tập trung, giảm đào tạo không tập trung.

Toàn hệ thống Học viện đã tổ chức 79 lớp cao cấp lý luận chính trị tập trung, tăng 26,3% so năm 2019. Phương pháp dạy và học tiếp tục được đổi mới theo hướng tương tác, phát huy tính chủ động sáng tạo của người học; nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận và kiến nghị chính sách; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Học viện đã triển khai 600 nhiệm vụ khoa học, đạt được nhiều kết quả tích cực; đổi mới công tác tổ chức cán bộ và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm; Học viện cũng tập trung nâng cao hiệu quả công tác các trường chính trị và biên soạn lịch sử Đảng tại các địa phương.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, thành tích của Học viện đạt được trong năm 2020, đã khẳng định là trung tâm đào tạo, nghiên cứu lớn của đất nước, vị thế trường Đảng cao cấp của T.Ư Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, bài học, thành tích Học viện có được là do đã phát huy tốt truyền thống 70 năm xây dựng và trưởng thành; Học viện đã bám sát các nghị quyết và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các ngành, cơ quan; bảo đảm triển khai, thực hiện tốt các mối quan hệ trong đào tạo, nghiên cứu khoa học; đội ngũ cán bộ, giảng viên, CNVC và người lao động say mê, tận tụy với nhiệm vụ.

Trên cở sở thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ của Học viện đề ra trong năm 2021 và tiếp theo, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Học viện cần bám sát nội dung, văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục quán triệt sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, triển khai hiệu quả bảo đảm Học viện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. Đồng chí cũng gợi mở các giải pháp nhằm xây dựng Học viện thành trung tâm, giáo dục, đào tạo kiểu mẫu của Đảng. 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ các yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của Học viện, tập trung là: Tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp toàn Học viện; Tiếp tục tăng cường quản lý hệ thống bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất; tổ chức rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy định quy chế quản lý; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo phương châm “cơ bản, hệ thống, thực tiễn, hiện đại”; đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý khoa học, tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học trên các hướng; tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc; đổi mới công tác các trường chính trị để nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ với các trường; đổi mới phương thức và nâng cao chất lượng hợp tác quốc tế phục vụ nhiệm vụ chính trị… với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - gương mẫu - sáng tạo - hiệu quả” toàn Học viện tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ trên tất cả các mặt công tác, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.