Học và làm theo Bác từ những việc nhỏ nhất

Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng là địa phương có hơn 80% số người dân theo đạo Công giáo. Từ hơn 15 năm qua, Đảng ủy xã Hòa Sơn xác định, đảng viên, nhất là đảng viên có đạo là hạt nhân của mọi phong trào ở địa phương, để chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên là người có đạo, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
0:00 / 0:00
0:00
Cán bộ xã Hòa Sơn gặp gỡ, trao đổi với các chức sắc, tín đồ tôn giáo về giải pháp hỗ trợ người nghèo.
Cán bộ xã Hòa Sơn gặp gỡ, trao đổi với các chức sắc, tín đồ tôn giáo về giải pháp hỗ trợ người nghèo.

Thôn Hòa Khê, xã Hòa Sơn có 258 hộ dân đều là người có đạo, trong đó 70% là Công giáo, 30% theo đạo Phật. Nhằm tạo sự đoàn kết giữa các tín đồ cũng như bảo đảm tình hình an ninh trật tự, Đảng ủy xã Hòa Sơn đã tin tưởng giao trọng trách cho đảng viên Nguyễn Hùng Cường, giáo dân sinh hoạt tại giáo xứ An Ngãi làm Phó Bí thư Chi bộ thôn Hòa Khê. Nhờ hiểu rõ, nắm bắt kịp thời tâm tư của người dân, anh Cường đã trở thành nhịp cầu, là trung tâm đoàn kết của thôn.

Anh chia sẻ: Trước đây, số thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy, tụ tập nhậu nhẹt say sưa... ở địa bàn thôn rất cao, nhưng nhờ có các tổ chức hội đoàn thể, Mặt trận thường xuyên sâu sát vận động, phân tích thiệt hơn, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, kết hợp với sự cảm hóa, giáo dục của các linh mục và sư cô ở chùa, thời gian gần đây tình trạng sử sụng ma túy, tụ tập rượu bia... đã giảm hẳn.

Chị Nguyễn Thị Hồng Trinh, Chi hội trưởng Phụ nữ thôn An Ngãi Tây 3, xã Hòa Sơn bày tỏ: "Mỗi cán bộ đảng viên ở đây luôn tâm niệm là phải làm đúng những điều Bác Hồ dạy thì mọi việc sẽ thuận lợi, nhân dân tin tưởng và ủng hộ. Mình học Bác từ lối sống chan hòa, giản dị, đến cách tiết kiệm để chăm lo cho người nghèo. Từ năm 2008, chúng tôi xây dựng mô hình nuôi heo đất, mỗi phụ nữ hằng ngày góp 5 đến 10 nghìn đồng bỏ vào heo, cuối năm gom lại, cho chị em nghèo, hoàn cảnh khó khăn vay không lãi để buôn bán nhỏ, sửa nhà, hỗ trợ các cháu đi học xa... kết hợp với cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo"... đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và người dân trong xã.

Qua hơn 7 năm thực hiện, toàn xã đã nuôi gần 437 heo đất với tổng số tiền hơn 355 triệu đồng; nhờ đó đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà ở cho sáu hộ nghèo và hỗ trợ sinh kế cho 11 hộ. Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" thu được hơn 1,8 tỷ đồng từ các cá nhân, tổ chức... để hỗ trợ cho 763 hộ nghèo, gia đình chính sách khó khăn, trẻ khuyết tật...

Linh mục Phaolô Phan Đình Trí, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Phú Thượng cho rằng: "Chủ trương của giáo phận là hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, vừa tốt đời, vừa đẹp đạo. Do đó, các mô hình học và làm theo Bác cũng rất thiết thực, thể hiện tinh thần bác ái trong Công giáo. Tuy không quy về một mối, nhưng các mô hình học tập và công tác từ thiện của Công giáo đều thực hiện chung một mục đích là chăm lo cho người nghèo".

Đồng chí Trà Đình Thứ, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn chia sẻ: Các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ thôn rất tích cực triển khai các nội dung, phong trào, nhất là việc học tập, làm theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua họ, các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng trong vùng đồng bào Công giáo cũng được triển khai thuận lợi và hiệu quả. Cán bộ, đảng viên, nhân dân lương-giáo đều ủng hộ, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, thường xuyên trong cán bộ, nhân dân.

Đồng chí Lê Trung Thắng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa Vang cho biết, Đảng bộ huyện có 29 tổ chức cơ sở đảng, hơn 5.000 đảng viên, trong đó 54 đảng viên là tín đồ các tôn giáo, 105 đảng viên là người dân tộc. Riêng xã Hòa Sơn có 42 đảng viên là tín đồ các tôn giáo.

Hằng năm nhân ngày Đại đoàn kết dân tộc, Đảng ủy huyện Hòa Vang đều có buổi gặp mặt thân mật, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, đồng thời trực tiếp giao trách nhiệm cho đảng viên phát hiện quần chúng ưu tú tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Các chi bộ thôn đã nâng cao hiệu quả hoạt động; vừa tuyên truyền, vận động việc học theo gương Bác đến nhân dân, vừa triển khai, giám sát việc thực hiện của các tổ chức hội, đoàn thể trong thôn.

Đảng bộ xã Hòa Sơn đang tiếp tục chú trọng công tác xây dựng, phát triển đảng tại các chi bộ thôn; trong đó đặc biệt chú trọng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung phát hiện, bồi dưỡng, phát triển đảng trong thanh niên, người có đạo...

Hiện nay, Hòa Sơn là địa bàn tập trung nhiều dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng, gồm hai tuyến giao thông huyết mạch ĐT601, ĐT602, dự án mở rộng nghĩa trang thành phố giai đoạn 3. Nhiều khó khăn vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng nảy sinh tại đây đã được những cán bộ, đảng viên gương mẫu, tích cực ở địa phương thường xuyên bám sát, kịp thời vận động, thuyết phục, cùng tháo gỡ kịp thời.

Tại xã nông thôn mới Hòa Sơn những ngày này, dù cách xa trung tâm, nhưng không khí đón mừng lễ hội pháo hoa quốc tế vẫn rộn ràng trên các nẻo đường. Ở đây, lương dân hay tín đồ tôn giáo đều có cùng một tâm niệm sống tốt đời đẹp đạo, sống để trở thành công dân có ích, và bắt đầu bằng tinh thần đoàn kết, cùng quyết tâm dựng xây quê hương giàu đẹp.