Học sinh tiểu học, lớp 6 và 10 ở Đồng Nai học qua truyền hình

NDO -

Ngày 7/9, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh và các sở, ngành, địa phương chuẩn bị các điều kiện triển khai năm học 2021-2022 dự kiến sẽ khai giảng vào ngày 12/9 và bắt đầu ngày học đầu tiên của học kỳ I vào ngày 13/9.

Trường tiểu học Lê Văn Tám ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được trưng dụng làm khu cách ly y tế.
Trường tiểu học Lê Văn Tám ở phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai được trưng dụng làm khu cách ly y tế.

Cụ thể, học sinh tiểu học (từ lớp 1 đến lớp 5) và học sinh lớp 6, lớp 10 sẽ được học qua sóng truyền hình của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Đồng Nai. Giáo viên các trường sẽ tăng cường tương tác với học sinh bằng hình thức trực tuyến, giao bài tập, nhận xét bài tập của học sinh qua email, tin nhắn messeger, ứng dụng Zalo. Các lớp còn lại học trực tuyến qua các ứng dụng.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu, các sở ngành liên quan và địa phương phải bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho học sinh.

Đối với các trường học đang được trưng dụng làm khu cách ly y tế, UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp Sở Y tế căn cứ vào tình hình dịch bệnh, khẩn trương tham mưu, đề xuất lãnh đạo tỉnh xem xét, quyết định cụ thể thời gian dạy học trực tiếp, trực tuyến và dạy học trên truyền hình. Từ đó, địa phương tiến hành rà soát, có lộ trình để hoàn trả, bàn giao các trường cho ngành giáo dục.

Theo Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Đồng Nai, toàn tỉnh đang có hơn 200 trường học từ mầm non đến trung học phổ thông đang được trưng dụng làm các khu cách ly y tế. Việc bàn giao lại cho ngành giáo dục chuẩn bị cho năm học mới còn phụ thuộc vào diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Tại TP Biên Hòa, Bí thư Thành ủy Võ Văn Chánh cho biết, hầu hết các trường học trên địa bàn đều đang được trưng dụng làm khu cách ly y tế. Biên Hòa vẫn đang là “vùng đỏ” của tỉnh Đồng Nai nên việc bàn giao các cơ sở này lại cho ngành giáo dục lúc này khó khả thi. Trung bình mỗi ngày, Biên Hòa có hàng trăm ca bệnh mới, số ca F1 cũng tăng cao và cần địa điểm để cách ly.