Học sinh Hà Nội bắt đầu “vượt vũ môn” vào lớp 10

NDO -

Sáng 17-7, gần 89.000 học sinh Hà Nội bắt đầu bước vào kỳ thi lớp 10 THPT năm học 2020 - 2021, tại 172 điểm thi, với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.

Ngay từ sáng sớm, tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng), nhiều thí sinh đã có mặt để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên.
Ngay từ sáng sớm, tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng), nhiều thí sinh đã có mặt để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên.
1_13-1594952570394.jpg
Ngay từ sáng sớm, tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng (quận Hai Bà Trưng), nhiều thí sinh đã có mặt để chuẩn bị cho buổi thi đầu tiên. 
2_8-1594952570329.jpg
Nhiều học sinh được phụ huynh đưa tới tận cổng trường cùng những lời chúc may mắn.  
3_10-1594952570259.jpg
 Một số phụ huynh nán lại cổng trường cho tới khi các thí sinh vào trong phòng thi.
4_4-1594952570196.jpg
 Tại các phòng thi, các giám thị chuẩn bị các công tác cần thiết cho buổi thi.
5_4-1594952570139.jpg
 Giám thị liên tục nhắc nhở các thí sinh kiểm tra tư trang, thiết bị đồ dùng mang vào phòng thi, tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.
6_4-1594952570081.jpg
 Sát tận giờ vào phòng thi, thí sinh vẫn tranh thủ ôn lại những kiến thức của môn Ngữ văn.
7_6-1594952570025.jpg
 Giám thị ký tên vào giấy thi và giấy nháp trước buổi thi.
8_2-1594952569967.jpg
7 giờ 15 phút, giám thị bắt đầu gọi tên các thí sinh vào phòng thi. Công tác kiểm tra thông tin thí sinh được tiến hành cẩn thận, nhằm tránh những trường hợp tiêu cực có thể xảy ra. 
9_2-1594952570797.jpg
Giám thị hướng dẫn thí sinh kiểm tra lại thông tin cá nhân trước giờ thi.
12-1594952569822.jpg
Trong sáng hôm nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn với thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn Ngoại ngữ (60 phút) và sáng 18-7 sẽ thi môn Toán (120 phút). Ngoài ra, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên vào các buổi tiếp theo.