Học sinh Hà Nội bắt đầu dự thi vào lớp 10

NDO -

Hôm nay, 17-7, gần 89 nghìn học sinh lớp 9 tại Hà Nội sẽ bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại 172 điểm thi, với hai môn thi là Ngữ văn (buổi sáng) và Ngoại ngữ (buổi chiều).

Thí sinh chuẩn bị làm bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sáng 17-7.
Thí sinh chuẩn bị làm bài thi môn Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Đoàn Kết (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), sáng 17-7.

Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 17 và 18-7, với ba môn thi gồm: Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán. Sau ba môn thi này, các thí sinh đăng ký dự tuyển vào các lớp chuyên sẽ làm các bài thi môn chuyên.

So với năm ngoái, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay đã xuất hiện nhiều điểm mới.

Cụ thể, năm nay do ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19, thí sinh sẽ không còn thi bốn môn theo kế hoạch đã công bố mà chỉ làm ba bài thi độc lập bao gồm: Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Toán. 

Đề thi của ba môn được giảm tải theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, các câu hỏi theo chuẩn kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành, nội dung của đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Cách tính điểm xét tuyển vào trường THPT công lập (không chuyên) cũng thay đổi nhằm giảm bớt khó khăn cho học sinh sau dịch Covid-19. Theo đó, cách tính sẽ là điểm xét tuyển = (điểm môn ngữ văn + toán) x 2 + điểm ngoại ngữ + điểm ưu tiên (nếu có).

Để giảm áp lực cho học sinh dự thi, thứ tự môn thi cũng được thay đổi. Ngày đầu (17-7), thí sinh dự thi Ngữ văn; buổi chiều là Ngoại ngữ. Buổi sáng 18-7, học sinh sẽ dự thi môn Toán. Điều này giúp thí sinh tránh phải thi hai môn quan trọng trong một ngày.

Nếu như năm ngoái, bài thi môn Ngoại ngữ có hai phần trắc nghiệm và tự luận thì năm nay, đề thi Ngoại ngữ chỉ thi trắc nghiệm và việc chấm thi thực hiện bằng phần mềm máy tính. Bên cạnh đó, ngoài các môn thi Ngoại ngữ truyền thống trước đây, lần đầu tiên Hà Nội bổ sung môn thêm môn thi tiếng Hàn trong thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đáng chú ý, thí sinh cần đặc biệt lưu ý thời gian nộp hồ sơ nhập học với các trường THPT công lập từ ngày 12 đến hết 15-8, thay vì kéo dài 15 ngày như năm 2019-2020.

Riêng trường ngoài công lập, tự chủ tài chính… vẫn giữ nguyên thời gian nhập hồ sơ 15 ngày.