Hoạt động kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Campuchia

NDO -

Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), Đại sứ quán và các Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức lễ đặt hoa, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ở thủ đô Phnom Penh và các tỉnh Preah Sihanouk, Battambang. 

Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Phnom Penh, sáng 27-7
Kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Phnom Penh, sáng 27-7

Sáng 27-7, tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Vũ Quang Minh cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, các cơ quan bên cạnh, doanh nghiệp, đại diện Hội Khmer - Việt Nam đã trang trọng đặt hoa, dâng hương tri ân các anh hùng, liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, hy sinh trong quá trình giúp cách mạng và nhân dân Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh.

Sáng cùng ngày, đoàn cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (duyên hải Tây Nam Campuchia) cùng đại diện Hội Khmer - Việt Nam và các doanh nghiệp nước ta hợp tác đầu tư trên địa bàn do Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý dẫn đầu, đã đến dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ở trung tâm thành phố Preah Sihanouk.

cam3-1595820826066.jpg
Đại diện quân đội Campuchia đặt hoa tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Battambang. 

Trước đó, ngày 26-7, Tổng Lãnh sự quán nước ta tại tỉnh Battambang (tây bắc Campuchia) cũng đã tổ chức lễ đặt hoa, dâng hương tại Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Tổng Lãnh sự Lê Tuấn Khanh cùng đông đảo cán bộ, nhân viên, bà con gốc Việt, đại diện chính quyền tỉnh và quân đội trên địa bàn đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đến những người chiến sĩ đã chiến đấu và hy sinh anh dũng, đem lại độc lập, tự do cho nhân dân đất nước Chùa Tháp.