Hoạt động kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao LB Nga - Việt Nam

NDO -

Ngày 29-1, Ủy ban Đối ngoại TP Saint Petersburg (LB Nga) tổ chức Hội thảo trực tuyến nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao LB Nga - Việt Nam. Tham dự hội thảo có đại diện chính quyền TP Saint Petersburg, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam, Hội người Việt Nam tại LB Nga, cùng đông đảo học giả, nhà nghiên cứu...

Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến.
Hội thảo diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Mở đầu hội thảo, đặc phái viên của Thống đốc TP Saint Petersburg, ông Sergei Katanandov khẳng định, mối quan tâm lớn từ phía Nga đối với tiến trình tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời chúc Đại hội thành công rực rỡ. 

Nhân kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao LB Nga - Việt Nam, ông Sergei Katanandov điểm lại những sự kiện chính trong mối quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước nói chung, giữa TP Saint Petersburg và Việt Nam nói riêng, đồng thời tái khẳng định, thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam là một trong những ưu tiên hàng đầu của Saint Petersburg.

Cũng theo ông Sergei Katanandov, thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai phía không chỉ là tăng cường hợp tác kinh tế, mà còn chú trọng nhiều lĩnh vực khác, như văn hóa, giáo dục, thể thao… Đối ngoại nhân dân đóng vai trò rất quan trọng, nhằm đưa hai bên đến gần nhau hơn.

Về phía Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, Tham tán Công sứ Nguyễn Quỳnh Mai cảm ơn sự quan tâm của phía LB Nga đối với Đại hội Đảng lần thứ XIII. Theo bà Nguyễn Quỳnh Mai, Đại hội lần thứ XIII thảo luận nhiều vấn đề, trong có các biện pháp nhằm phát triển quan hệ đối ngoại. Tham tán Công sứ Nguyễn Quỳnh Mai nhận định, LB Nga luôn nằm trong chương trình nghị sự chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao LB Nga - Việt Nam -0
Tham tán Công sứ Nguyễn Quỳnh Mai phát biểu tại Hội thảo. 

Nhìn nhận những thành quả gần đây trong quan hệ hai nước, Tham tán Công sứ Đại sứ quán LB Nga tại Việt Nam Vadim Bublikov đánh giá, dù dịch Covid-19 gây ảnh hưởng lớn, song LB Nga và Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong hợp tác kinh tế. Hai nước đã thích ứng nhanh hoàn cảnh, tiếp tục đối thoại ở cấp nhà nước và địa phương. LB Nga và Việt Nam cũng tận dụng các lợi thế từ các FTA, tăng cường hơn nữa hợp tác kinh tế. Bên cạnh đó, trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, cuộc chiến chống Covid-19, hai nước cũng đạt nhiều kết quả tích cực.

Ngoài trọng tâm nhìn lại hơn bảy thập kỷ hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và tìm ra các hướng hợp tác mới, hội thảo còn khuyến khích đề xuất các sáng kiến, nhằm đưa quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất.

Ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga nhận định, khi đề cập mối quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước Việt Nam và LB Nga, người Việt Nam luôn nhắc đến sự giúp đỡ quý báu, chí nghĩa, chí tình của nhân dân Liên Xô (trước đây) dành cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, từ quân sự, đến kinh tế, giáo dục… Chính bởi lẽ đó, thay mặt Hội Người Việt Nam tại LB Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng đề xuất xây dựng một tượng đài tại Việt Nam, nhằm bày tỏ sự biết ơn và vinh danh các chuyên gia, kỹ sư Liên Xô (trước đây) và LB Nga (ngày nay) trong công cuộc hỗ trợ Việt Nam giành lại hòa bình và phát triển đất nước.

Kỷ niệm 71 năm thiết lập quan hệ ngoại giao LB Nga - Việt Nam -0
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng (bên phải) tại Hội thảo. 

Nhân dịp này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Saint Petersburg, ông Vyacheslav Kalganov đã trình bày kế hoạch hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2021-2023, từ kinh tế, du lịch, y tế, đến giáo dục… Với hàng loạt chuyến thăm làm việc, chương trình hội thảo, xúc tiến thương mại, đầu tư, tăng cường quan hệ giáo dục, văn hóa, y tế, du lịch, mà phương thức tổ chức và quy mô sẽ được điều chỉnh dựa vào tình hình dịch bệnh, có thể thấy rõ quyết tâm của chính quyền Saint Petersburg trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. 

Về kế hoạch hợp tác nêu trên, các đại biểu hai nước rất trông chờ vào những bước tiến vượt bậc, nhằm thúc đẩy mối quan hệ hai phía hiệu quả hơn, trong bối cảnh nhiều khu vực và tỉnh thành của Việt Nam hiểu rõ về tiềm năng kinh tế, du lịch và giáo dục của “thủ đô phương Bắc” nước Nga. Bà Nguyễn Quỳnh Mai khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga sẽ luôn nỗ lực giúp tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa Saint Petersburg và Việt Nam.