Chiều 25-7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch QUT.Ư Trung Quốc đã tiếp Ðoàn. Ðồng chí Trương Hựu Hiệp đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Ðoàn cán bộ chính trị cấp cao QÐND Việt Nam và Ðoàn Bộ Công tác chính trị QUT.Ư Trung Quốc; đồng thời khẳng định, Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ tăng cường phối hợp vun đắp cho quan hệ giữa hai nước, trong đó quan hệ quốc phòng là một nội dung quan trọng, cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả hơn.
Thượng tướng Lương Cường khẳng định, Việt Nam luôn coi Trung Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu; bày tỏ tin tưởng, quan hệ quốc phòng giữa hai nước sẽ có bước phát triển mới, đóng góp cho mối quan hệ chung giữa hai quốc gia, vì lợi ích của nhân dân hai nước.
* Trước đó, chiều 24-7, Ðoàn cán bộ chính trị cấp cao QÐND Việt Nam, do Thượng tướng Lương Cường dẫn đầu đã hội đàm với Ðoàn Bộ Công tác chính trị QUT.Ư Trung Quốc, do Thượng tướng Miêu Hoa dẫn đầu. Hai bên nhất trí cho rằng, quân đội hai nước cần tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đóng góp thiết thực củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước. Hai bên thống nhất, cần kiên trì giải quyết những bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được.
* Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ðoàn đến thăm Học viện Chính trị (Ðại học Quốc phòng Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc); thăm Bảo tàng Quân sự và Sư đoàn 3 Cảnh vệ; thăm Ðại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh.
* Trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Chánh án các nước ASEAN lần thứ sáu cùng các hội nghị liên quan diễn ra tại Xin-ga-po từ ngày 24 đến 27-7, chiều 25-7, đồng chí NGUYỄN HÒA BÌNH, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao đã cùng Chánh án Xin-ga-po X.Mê-non ký kết Bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, Việt Nam và Xin-ga-po sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tòa án như quản lý án, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đào tạo tư pháp…
Tại buổi ký kết, đồng chí Nguyễn Hòa Bình ủng hộ việc thiết lập kênh chia sẻ thông tin tư pháp giữa hai tòa án tối cao, đề xuất nghiên cứu mô hình tống đạt giấy tờ tư pháp dân sự, nghiên cứu ký kết Biên bản hướng dẫn thi hành các phán quyết bằng tiền trên lãnh thổ hai nước. Ðồng chí đề nghị Tòa án Tối cao Xin-ga-po nghiên cứu mô hình đào tạo giảng viên để đưa thẩm phán có kinh nghiệm của Xin-ga-po sang giảng dạy tại Việt Nam. Chánh án Xin-ga-po X.Mê-non mong muốn thiết lập kênh trao đổi thông tin giữa hai tòa án tối cao để trao đổi thông tin liên quan các tranh chấp xuyên quốc gia, nghiên cứu ban hành quy tắc mẫu tống đạt giấy tờ tư pháp dân sự giữa hai nước…
* Ðoàn đại biểu cấp cao của QH nước ta do Ðại tướng ÐỖ BÁ TỴ, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH làm Trưởng đoàn, đã thăm làm việc tại Hoa Kỳ từ ngày 21 đến 27-7. Trong thời gian ở thăm, Ðoàn đã làm việc với các nghị sĩ Hoa Kỳ đại diện các ủy ban: Quân vụ, Chuẩn chi, Tài chính của Thượng viện; Quân vụ của Hạ viện; các vị đồng Chủ tịch Nhóm ASEAN Caucus của QH Hoa Kỳ; thăm Bộ Quốc phòng và gặp Thứ trưởng P.Sa-na-han, người được Bộ trưởng Quốc phòng G.Ma-tít ủy quyền tiếp đón Ðoàn; gặp Tướng K.Ken-lóc, Cố vấn An ninh quốc gia của Phó Tổng thống; tiếp một số học giả và doanh nhân Hoa Kỳ...
Tại các cuộc tiếp xúc và làm việc, Ðại tướng Ðỗ Bá Tỵ khẳng định chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam, trong đó chú trọng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ. Ðoàn đại biểu QH Việt Nam đã trao đổi các nội dung nghị sĩ hai nước cần quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lập pháp và giám sát; các vấn đề cơ bản trong quan hệ hai nước.
Các nghị sĩ và quan chức cấp cao của Hoa Kỳ chia sẻ về tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ; cho rằng hai nước cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, an ninh và quốc phòng…