Tại buổi tiếp, các đồng chí lãnh đạo Lào bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào; đánh giá cao hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước và đề nghị hai bên tiếp tục thắt chặt sự hiểu biết, tin cậy và vun đắp truyền thống hợp tác tốt đẹp giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.
Đồng chí Tòng Thị Phóng khẳng định, Đảng, QH và nhân dân Việt Nam luôn quan tâm sự phát triển của Lào; tin tưởng, nhân dân các dân tộc Lào anh em dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào sẽ tiếp tục thu được nhiều thành tựu mới trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ VIII giai đoạn 2016 - 2020 của Lào; xây dựng thành công đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.
Trước đó, đoàn đại biểu cấp cao QH Việt Nam đã có buổi tọa đàm với QH Lào về chủ đề "Kinh nghiệm của Việt Nam trong việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do QH hoặc Hội đồng nhân dân tỉnh bầu hoặc bổ nhiệm". Tham dự tọa đàm, có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào: Pany Yathotou, Chủ tịch QH Lào; Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng đất nước; Bounthong Chitmany, Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Đảng; cùng đông đảo lãnh đạo và đại diện các ban, bộ, ngành của Lào.
* Ngày 24-4, trong khuôn khổ chuyến thăm Hàn Quốc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng đến chào Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yeon. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lee Nak-yeon nhấn mạnh, Hàn Quốc coi Việt Nam là trọng tâm trong "Chính sách hướng Nam mới" và mong muốn mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực; đồng thời hoan nghênh việc Bộ Quốc phòng hai nước ký Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2030. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc phát triển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực và cho biết, Việt Nam hoan nghênh "Chính sách hướng Nam mới" của Hàn Quốc và sẵn sàng đóng vai trò tích cực thúc đẩy quan hệ ASEAN - Hàn Quốc. Bộ trưởng khẳng định, Việt Nam ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và hoan nghênh nỗ lực của Hàn Quốc thúc đẩy đối thoại liên Triều...
Trước đó, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiến hành hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. Hai Bộ trưởng bày tỏ vui mừng về sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa hai nước; mong muốn hợp tác quốc phòng đóng vai trò trụ cột trong mối quan hệ song phương và trao đổi ý kiến về tình hình khu vực cùng quan tâm.
* Tiếp tục các hoạt động tại bang Victoria của Australia, nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Phụ nữ toàn cầu 2018, ngày 24-4, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã có các cuộc gặp song phương với Thống đốc bang Victoria Linda Marion Dessau và Thủ hiến bang Victoria Daniel Michael Andrews.
Tại các cuộc gặp, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng lãnh đạo và nhân dân bang Victoria về các thành tựu nổi bật trong các lĩnh vực, nhất là về chất lượng dịch vụ và các chính sách an sinh xã hội. Phó Chủ tịch nước mong muốn, lãnh đạo bang Victoria quan tâm thúc đẩy hơn nữa hợp tác của bang với Việt Nam, tạo điều kiện cho các địa phương Việt Nam sang tìm hiểu và thiết lập quan hệ với bang; khẳng định hoan nghênh các doanh nghiệp của bang sang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam. Dịp này, Phó Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo bang Victoria tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt Nam tại địa phương ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt với xã hội sở tại.
Thống đốc và Thủ hiến bang Victoria chúc mừng những thành tựu của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao vai trò và vị thế ở khu vực và thế giới; nhất trí đánh giá quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Australia đang phát triển mạnh mẽ và năng động; đồng thời khẳng định tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại bang đóng góp tích cực cho sự phát triển quan hệ giữa hai nước.