Hoạt động đối ngoại

Sáng 23-1, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn Việt Nam bắt đầu tham dự các hoạt động của Hội nghị thường niên lần thứ 48 Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) diễn ra tại Đa-vốt, Thụy Sĩ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã dự phiên khai mạc toàn thể Hội nghị, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp của Nhóm chiến lược khu vực Hiệp hội các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN), tiếp Ủy viên Hội đồng liên bang Thụy Sĩ G.Am-man, Phó Chủ tịch toàn cầu Tập đoàn Qualcom (Mỹ) và gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, đối tác.

Phó Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn sẵn sàng đối thoại và hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN, các đối tác và cộng đồng doanh nghiệp; cho biết Việt Nam đang phối hợp với WEF chuẩn bị tổ chức Hội nghị WEF - ASEAN 2018 tại Hà Nội vào tháng 9-2018 để cùng chia sẻ các tầm nhìn mới, ý tưởng sáng tạo, nắm bắt các cơ hội đầu tư, kinh doanh trong tiến trình phát triển và hội nhập của ASEAN. Phó Thủ tướng bày tỏ mong muốn sẽ ký Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA, gồm Thụy Sĩ, Ai-xơ-len, Lích-ten-xtai và Na Uy) trong sáu tháng đầu năm nay.

* Trước đó, trong khuôn khổ chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 48 WEF, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới thăm và làm việc với lãnh đạo Zurich Airport, tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đầu tư và quản lý cảng hàng không, tại thành phố Du-rích, Thụy Sĩ.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc tại nước CHDCND Lào, sáng 23-1, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, làm trưởng đoàn đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng Vô-la-chít và Thủ tướng Thoong-lun Xi-xu-lít tiếp thân mật.

Bày tỏ vui mừng trước việc quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng được tăng cường, phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, chính sách nhất quán của Việt Nam, bao gồm TP Hồ Chí Minh, là luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, luôn hết lòng ủng hộ toàn diện công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào; nhấn mạnh việc thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Xa-vẳn-na-khệt, giữa quận 5 và quận Xỉ-khốt-tạ-bong của thủ đô Viêng Chăn trong chuyến thăm này là những minh chứng sinh động cho chính sách trên.

Các đồng chí lãnh đạo Lào đánh giá cao sự giúp đỡ và hợp tác của TP Hồ Chí Minh với các địa phương của Lào, khẳng định điều này đã góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển của các địa phương của Lào; mong rằng trong thời gian tới, TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm phát triển với các địa phương của Lào trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, trồng trọt, chăn nuôi, trao đổi thương mại và đầu tư..., làm sao để mối quan hệ này ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu.

* Trước đó, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn đã tới đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh; thăm Trường THPT Hữu nghị Viêng Chăn - TP Hồ Chí Minh; thăm Trường THPT Hữu nghị Lào - Việt tại thủ đô Viêng Chăn.

* Ngày 23-1, tại Thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao TP Hồ Chí Minh và chính quyền Thủ đô Viêng Chăn tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế, xây dựng đô thị, thu hút đầu tư, triển khai thành phố thông minh và cơ chế đặc thù. Tới dự, có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; Xỉn-la-vông Khút-phay-thun, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Đô trưởng Thủ đô Viêng Chăn và đại diện các sở, ban, ngành hai thành phố.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân thẳng thắn chỉ ra những bài học trong quá trình hơn 40 năm xây dựng và phát triển của TP Hồ Chí Minh; cho rằng, từ những bài học đó, TP Hồ Chí Minh đã có những giải pháp cụ thể, hướng tới các mục tiêu đã đề ra. Về mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chia sẻ một số công việc mà TP Hồ Chí Minh đang triển khai, như xây dựng kho dữ liệu chung, thành lập trung tâm mô phỏng dự báo và phát triển thành phố... Đồng chí Xỉn-la-vông Khút-phay-thun khẳng định, những kinh nghiệm của TP Hồ Chí Minh rất sinh động và thiết thực, gần gũi với Thủ đô Viêng Chăn. Chính quyền Thủ đô Viêng Chăn sẽ nghiêm túc nghiên cứu để áp dụng.

Có thể bạn quan tâm