Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. (Ảnh: TTXVN)
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 19/5, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công thương cùng một số bộ, ngành về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Nghị quyết số 253/2025/ QH15 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nêu rõ, trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhu cầu năng lượng, nhất là điện phục vụ sản xuất, sẽ tăng rất cao. Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 253/2025/QH15 nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để tạo cơ chế đặc thù cho phép triển khai nhanh hơn nữa các dự án điện trong giai đoạn 2025-2030.

Đối với các quy định liên quan đến phát triển điện gió ngoài khơi, Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, đây là lĩnh vực đòi hỏi các doanh nghiệp quy mô lớn, có năng lực tài chính và công nghệ. Do đó, Nghị định cần quy định rõ năng lực, công nghệ, vốn, cam kết tiến độ… của nhà đầu tư khi đề xuất khảo sát/ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi trong giai đoạn 2025-2030.

Cùng với việc tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài có kinh nghiệm, công nghệ, vốn..., Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý phải tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tham gia khảo sát, đầu tư dự án điện gió ngoài khơi với tiêu chí, điều kiện phù hợp, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng…

Hai đồng chí Phó Thủ tướng đề nghị quy định rõ cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành liên quan, tránh phát sinh ách tắc trong quá trình thực hiện Nghị định. Về quy định xử lý các dự án chuyển tiếp, hai đồng chí Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính phân loại các hồ sơ đề xuất giao khảo sát/chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió ngoài khơi theo giai đoạn 2025- 2030 và giai đoạn 2031-2035.

* Ngày 19/5, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Các vấn đề châu Âu Cộng hòa Croatia Gordan Grlic Radman.

vna-potal-bo-truong-bo-cong-an-tiep-bo-truong-bo-ngoai-giao-va-cac-van-de-chau-au-cong-hoa-croatia-8770810.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Cộng hòa Croatia Gordan Grlić Radman. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng việc xây dựng mối quan hệ hợp tác thực chất với các cơ quan chức năng của Croatia - một quốc gia có vị thế ngày càng quan trọng trong Liên minh châu Âu (EU); đề nghị thời gian tới, hai bên tiếp tục tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư của EU và Việt Nam tham gia tích cực hơn vào thị trường của nhau; tạo thuận lợi cho công dân hai nước sinh sống, học tập, làm việc tại nước sở tại; đẩy mạnh hợp tác sản xuất các sản phẩm chuyên dụng cho lực lượng thực thi pháp luật mà Croatia có thế mạnh, phù hợp nhu cầu của Bộ Công an Việt Nam; đề nghị phía Croatia sớm ký kết, phê chuẩn Công ước Liên hợp quốc về phòng, chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội); tăng cường trao đổi đoàn các cấp...

Bộ trưởng Gordan Grlic Radman khẳng định, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng nhất của Croatia tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thúc đẩy quan hệ song phương trên tất cả các lĩnh vực.

* Chiều 19/5, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Dag Hartelius nhân dịp thăm Việt Nam và đồng chủ trì Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển lần thứ hai.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ tin tưởng chuyến thăm cùng kết quả của phiên Tham vấn chính trị sẽ góp phần củng cố tin cậy chính trị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tạo thêm động lực thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Thụy Điển phát triển sâu rộng, thực chất và hiệu quả hơn; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Thụy Điển; mong muốn Thụy Điển tiếp tục là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu trong các lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh; đồng thời đề nghị hai bên nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, nghiên cứu xây dựng thêm các cơ chế hợp tác mới nhằm thúc đẩy hợp tác khoa học, nghiên cứu, văn hóa và giáo dục.

vna-potal-bo-truong-bo-ngoai-giao-tiep-quoc-vu-khanh-bo-ngoai-giao-thuy-dien-8771761.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Thụy Điển Dag Hartelius. (Ảnh: TTXVN)

Quốc vụ khanh Dag Hartelius đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực; khẳng định Thụy Điển mong muốn mở rộng hợp tác nghiên cứu, tiếp nhận thêm các nhà nghiên cứu và sinh viên Việt Nam sang học tập, nghiên cứu tại Thụy Điển, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và an ninh mạng.

* Sáng 19/5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu đặt ra là phải phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn trong năm 2026; bộ, ngành, địa phương nào không hoàn thành phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo cấp trên. Đồng thời, các đơn vị phải thực hiện chế độ báo cáo tiến độ giải ngân hằng tháng để Chính phủ theo dõi, đôn đốc.

vna-potal-chinh-phu-ban-giai-phap-thao-go-kho-khan-day-manh-giai-ngan-von-linh-vuc-khoa-hoc-cong-nghe-8769940.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì Hội nghị tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. (Ảnh: TTXVN)

Các bộ: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Tư pháp phối hợp tập trung tháo gỡ toàn bộ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, tài chính trong tháng 6/2026; khẩn trương sửa đổi, bổ sung các nghị định, thông tư còn bất cập liên quan đến đầu tư, phân bổ, thanh quyết toán và giải ngân vốn cho lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp tổng hợp toàn bộ các kiến nghị, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương sau hội nghị để xây dựng phương án tháo gỡ. Về định hướng đầu tư thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ưu tiên hai nhóm nhiệm vụ lớn: Hoàn thiện, nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm quốc gia nhằm tạo nền tảng cho hoạt động nghiên cứu khoa học; tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Chính phủ đã lựa chọn khoảng 20 nhiệm vụ công nghệ chiến lược giao 10 bộ, ngành triển khai và yêu cầu phải sớm tạo ra sản phẩm cụ thể, hiệu quả rõ rệt ngay trong năm 2026…

Có thể bạn quan tâm