Hoạt động của lãnh đạo Ðảng, nhà nước

Ngày 7-9, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội thảo lấy ý kiến góp ý của Hội đồng Lý luận Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học và các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố vào Dự thảo Ðề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.

Các ý kiến tại hội thảo tập trung vào ba nhóm vấn đề trong Ðề án thí điểm gồm: cơ chế, chính sách phân cấp; nội dung các phương án mô hình thí điểm và tổ chức, hoạt động của tổ chức Ðảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong mô hình thí điểm tổ chức chính quyền đô thị. Các ý kiến cho rằng Ðề án thí điểm cần bám sát kết luận của Bộ Chính trị và các cơ chế chính sách đặc thù của Luật Thủ đô để đạt mục tiêu tổ chức chính quyền đô thị tinh gọn bộ máy, rõ thẩm quyền, rõ cách thức hoạt động theo hướng đô thị thông minh. Ðánh giá cao sự mạnh dạn của Hà Nội trong việc xây dựng hai phương án mô hình tổ chức, song cũng có ý kiến đề nghị thành phố cân nhắc việc không tổ chức HÐND cấp xã.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Hoàng Trung Hải cảm ơn, tiếp thu những ý kiến đóng góp xác đáng của các đại biểu tham gia hội thảo để tiếp tục hoàn thiện Ðề án.

* Ngày 7-9, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Những năm qua, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã bám sát sự lãnh đạo của Ðảng, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, đoàn kết thống nhất, tích cực đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo, khắc phục những yếu kém, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng hoạt động khu vực phòng thủ. Ðồng chí yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cần thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững niềm tin của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân vào đường lối, chủ trương của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác và làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình". Thành phố tăng cường phát huy nội lực, tiềm năng sẵn có, tranh thủ mọi điều kiện để phát triển kinh tế một cách bền vững; đẩy mạnh công tác quy hoạch, từng bước đầu tư xây dựng hoàn chỉnh thế trận khu vực phòng thủ; đồng thời tăng cường xây dựng lực lượng vũ trang thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc từng địa phương trong mọi tình huống…

* Ngày 7-9, tại Hà Nội, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an chủ trì buổi làm việc với các đơn vị liên quan về Kế hoạch thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, công an xã, phường, thị trấn là công an cấp cơ sở, có nhiệm vụ rất quan trọng trực tiếp nắm tình hình, giải quyết ban đầu, tại chỗ các vấn đề về an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở; trực tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng dẫn các tổ chức quần chúng trong công tác bảo vệ ANTT. Ðồng thời nhấn mạnh, tỉnh Kon Tum có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, 102 đơn vị hành chính cấp xã; là tỉnh miền núi, biên giới, có vị trí rất quan trọng, tiếp giáp với hai nước Lào và Cam-pu-chia; mật độ dân cư không cao, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn. Vì vậy, việc lựa chọn địa bàn tỉnh Kon Tum để tiếp tục thực hiện thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã là hợp lý, nhằm bảo đảm ANTT ở cơ sở, nâng cao hiệu quả xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời rút kinh nghiệm trước khi triển khai trên phạm vi toàn quốc khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan có hiệu lực…

* Cùng ngày, tại Trụ sở Bộ Công an (Hà Nội), đồng chí Tô Lâm đã trao tặng đàn ghi-ta cho học sinh khiếm thị Trường THCS Nguyễn Ðình Chiểu (Hà Nội).

* Sáng 7-9, tại thành phố Sơn La, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển dự Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HÐND các tỉnh vùng trung du và miền núi phía bắc lần thứ 5, (nhiệm kỳ 2016-2021) với chủ đề: "Kinh nghiệm đổi mới và nâng cao chất lượng kỳ họp Hội đồng nhân dân", do HÐND tỉnh Sơn La phối hợp Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Tham dự hội nghị, có đại diện lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội và đại diện HÐND 18 tỉnh.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm về công tác chuẩn bị kỳ họp HÐND; việc phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu HÐND tại kỳ họp và của chủ tọa phiên họp HÐND; kinh nghiệm nâng cao chất lượng ban hành các nghị quyết tại kỳ họp HÐND; cách tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn…

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển hoan nghênh những cố gắng của HÐND các tỉnh trong khu vực thời gian qua. Kỳ họp là hoạt động chủ yếu của HÐND và là diễn đàn quan trọng nhất để HÐND, các đại biểu HÐND thực hiện chức năng đại diện của mình. Vì vậy, đồng chí đề nghị thường trực HÐND các tỉnh quan tâm công tác chuẩn bị, phối hợp giữa các cơ quan của HÐND; chia sẻ kinh nghiệm chủ tọa phiên họp, việc ra nghị quyết cần bám sát đòi hỏi cuộc sống; kinh nghiệm chất vấn và trả lời chất vấn, công tác kiểm tra, giám sát của HÐND… Các ý kiến đó sẽ giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ có thêm cơ sở cho việc hoàn thiện mô hình tổ chức, phương thức hoạt động cũng như cơ chế chính sách để HÐND ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Theo quy ước của các đơn vị tham gia, hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HÐND lần tới sẽ được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Có thể bạn quan tâm