Đồng chí Tòng Thị Phóng đã thăm quê ngoại Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm thư viện Làng Sen. Tiếp đó, đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa các Anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn (Đô Lương). Tại đây, đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao 13 suất quà tặng đại diện thân nhân Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong; ân cần thăm hỏi và trao quà tặng đồng chí Trần Thị Thông, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2 - “Tiểu đội thép” Anh hùng thuộc Đại đội 317.
Dịp này, đồng chí Tòng Thị Phóng đã trao kinh phí thực hiện 10 ngôi nhà tình nghĩa do Văn phòng Quốc hội vận động các cá nhân hỗ trợ cho những gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn hai huyện Nam Đàn và Đô Lương. Kinh phí hỗ trợ cho mỗi ngôi nhà tình nghĩa là 50 triệu đồng.
* Ngày 18-6, tại tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu Đoàn đại biểu QH tỉnh Hà Tĩnh tiếp xúc cử tri tại TP Hà Tĩnh và Trường đại học Hà Tĩnh, báo cáo kết quả kỳ họp thứ năm, QH khóa XIV.
Tiếp thu, làm rõ thêm những ý kiến cử tri quan tâm, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, QH, Chính phủ biểu dương tinh thần yêu nước và sự quan tâm sâu sắc của nhân dân đến các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời, nghiêm khắc lên án những hành động lợi dụng dân chủ, xuyên tạc sự thật, kích động, gây mất trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt động của các cơ quan, tổ chức.
Đối với những kiến nghị của các cử tri về chất lượng giáo dục đại học, phổ thông, quản lý giáo dục mầm non và đạo đức, lối sống trong nhà trường, Phó Thủ tướng cho rằng, để nâng cao chất lượng giáo dục, trước hết bản thân mỗi giáo viên phải là một tấm gương sáng về rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn để học sinh noi theo.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng tặng các sinh viên có thành tích xuất sắc của Trường đại học Hà Tĩnh.
* Chiều 18-6, đồng chí HOÀNG TRUNG HẢI, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì buổi làm việc của Thường trực Thành ủy về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn TP Hà Nội thời gian qua.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, các cơ quan, địa phương đã chủ động từ việc dự báo, bám sát thực tiễn đến triển khai các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự ở từng địa bàn, xử lý vừa khôn khéo, vừa kiên quyết đối với các đối tượng xấu, quá khích. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới, các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở tuyệt đối không được chủ quan, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và thành phố; chủ động bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, đối tượng, dự báo trước những diễn biến để chủ động có giải pháp kịp thời, đúng và trúng, bảo đảm hiệu quả. Các cấp, các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng, giúp người dân hiểu rõ bản chất của vấn đề, tránh các thông tin giả, đồng thời phát huy vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội. Mỗi đơn vị, địa phương cần chú trọng nâng cao trách nhiệm nêu gương, ý thức chính trị của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên…
* Trong hai ngày 17 và 18-6, tại TP Cần Thơ, đồng chí TRẦN THANH MẪN, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và các đại biểu QH thành phố Cần Thơ tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.
Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc, đồng chí Trần Thanh Mẫn thông tin thêm về tình hình kinh tế - xã hội đất nước. Việc xảy ra tụ tập đông người, gây mất an ninh trật tự một số nơi, theo Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam có sự kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch chống phá Đảng và Nhà nước ta. Vì vậy, nhân dân cần bình tĩnh, cảnh giác cao độ trước âm mưu chống phá của các phần tử xấu, lợi dụng lòng yêu nước của người dân xuyên tạc sự thật để phá hoại. Đồng chí cũng kêu gọi chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể tăng cường tuyên truyền để người dân không bị kẻ xấu lợi dụng. Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm quán triệt sâu rộng việc chấp hành chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Dù ở cương vị nào, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu trong quản lý và điều hành; khi tổ chức thực hiện, phải có kế hoạch, kiểm tra và báo cáo cụ thể.