Tại các đơn vị đến thăm, đồng chí Tòng Thị Phóng biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo của Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Tuyên Quang đã quan tâm, thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Những kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương là bài học quý để các địa phương trong cả nước học tập. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh thực hiện tốt công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sách, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết. Ðồng chí đề nghị chính quyền địa phương cần phát huy thế mạnh của tỉnh để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng - Thủ đô Kháng chiến. Cần chăm lo hơn nữa việc phát triển nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Ðảng và Nhà nước.
Ðoàn dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Bình - nơi tổ chức Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ II (năm 1951); thăm và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo của xã Kim Bình (huyện Chiêm Hóa), xã Năng Khả (huyện Na Hang), Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Chiêm Hóa, Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Na Hang và Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang.