Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước ngày 5/3

Ngày 5/3, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an hội đàm với Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Aleksandr Kurenkov.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Aleksandr Kurenkov. (Ảnh Bộ Công an)
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an và Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Liên bang Nga Aleksandr Kurenkov. (Ảnh Bộ Công an)

Cùng dự có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko. Bộ trưởng Lương Tam Quang cảm ơn Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội thể thao quốc tế phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào năm 2025; mời Bộ Công an cử đoàn tham dự các cuộc diễn tập, hội thảo tại Nga, đồng thời đánh giá cao việc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã cử đoàn nhạc công sang Việt Nam tham dự “Đại nhạc hội Cảnh sát thế giới” vào tháng 7/2025.

Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cung cấp tài liệu, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ, phương pháp vận hành Trung tâm Chỉ huy cảnh báo sớm của Nga để áp dụng tại Trung tâm Thông tin chỉ huy hệ thống truyền tin báo cháy của Việt Nam vừa khánh thành vào tháng 1/2026; tiếp tục hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện cán bộ, chuyển giao công nghệ, liên kết sản xuất các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bộ trưởng Aleksandr Kurenkov khẳng định hợp tác giữa hai Bộ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga; cam kết tiếp tục mở rộng không gian hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng và nhu cầu, nhất là trong ứng phó các tình huống khẩn cấp.

★ Sáng 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tiếp lãnh đạo Trung tâm Phát triển công nghệ và sáng tạo Việt Nam, thuộc Ngân hàng Quốc gia Australia (NAB Innovation Centre Vietnam).

Bà Trần Minh Hạnh, Tổng Giám đốc và ông Alain Cany, thành viên Hội đồng quản trị NAB Innovation Centre Vietnam đã báo cáo với Phó Thủ tướng về quá trình phát triển và chiến lược của NAB; đề xuất các giải pháp để NAB tham gia tích cực hơn các diễn đàn, hoạt động phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá, các mô hình như Trung tâm có vai trò quan trọng trong thu hút nguồn vốn FDI thế hệ mới, chất lượng cao, chuyển giao tri thức, chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có chiều sâu.

Phó Thủ tướng đề xuất thúc đẩy hợp tác một số nội dung: Ngân hàng NAB tiếp tục mở rộng đầu tư, huy động các doanh nghiệp trong mạng lưới đầu tư tại Việt Nam; nghiên cứu cơ hội tham gia phát triển Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Trung tâm mở rộng mạng lưới các văn phòng đại diện tại các thành phố, trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn khác; mở rộng đối tượng, gia tăng tần suất tổ chức các chương trình đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao trong các lĩnh vực thế mạnh của NAB.

★ Sáng 5/3, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của cuộc xung đột quân sự tại Trung Đông.

Phó Thủ tướng đánh giá tình hình đang diễn biến rất nhanh và phức tạp, tác động lớn đến các quốc gia, nhất là trong lĩnh vực năng lượng; giao Bộ Công thương, cơ quan thường trực của Tổ công tác, phối hợp Văn phòng Chính phủ xây dựng Quy chế hoạt động của Tổ công tác theo phương châm ngắn gọn, rõ trách nhiệm của từng thành viên của Tổ công tác, linh hoạt về cơ chế phối hợp, trao đổi, hoàn thành nhiệm vụ này trong chiều 5/3; báo cáo Thủ tướng Chính phủ nội dung phiên họp thứ nhất của Tổ công tác.

Bộ Ngoại giao theo dõi sát, cập nhật phản ứng chính sách về năng lượng của các nước; phối hợp Bộ Công thương và các bộ, cơ quan là thành viên của Tổ công tác trong trao đổi với các đối tác nhằm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu năng lượng. Phó Thủ tướng yêu cầu phải có phương án rất cụ thể để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

★ Ngày 5/3, đoàn kiểm tra, giám sát của Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm Trưởng đoàn làm việc với Ủy ban Bầu cử thành phố Cần Thơ về công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ bầu cử phải được thực hiện chủ động từ sớm, từ xa. Công tác tuyên truyền phục vụ bầu cử cần tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt. Việc biên soạn tài liệu song ngữ tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Khmer là cách làm thiết thực, phù hợp đặc điểm địa bàn có đông đồng bào dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm là: tổ chức cho người ứng cử tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đúng quy định; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan người ứng cử; rà soát, bổ sung danh sách cử tri, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử. Lực lượng công an và quân sự cần tăng cường hiệp đồng, xây dựng phương án bảo đảm an ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm, khu công nghiệp, khu vực trọng yếu về quốc phòng, an ninh, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

★ Ngày 5/3, tại tỉnh Ninh Bình, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 4, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình tại đơn vị bầu cử số 9, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 có buổi tiếp xúc cử tri xã Đồng Thái.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri khi đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, kỳ vọng những người trúng cử sẽ hiện thực hóa các cam kết đã nêu; thường xuyên gắn bó với cơ sở, lắng nghe ý kiến nhân dân, phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri; quan tâm làm rõ đến chế độ, chính sách đối với người có công, cán bộ, công chức cấp xã khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp,…

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, các ứng cử viên sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của cử tri; nếu được tín nhiệm sẽ nỗ lực thực hiện đúng và đầy đủ chương trình hành động đã đề ra; giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, kịp thời chuyển tải các ý kiến, kiến nghị chính đáng đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng.

Có thể bạn quan tâm