Hoạt động công tác xã hội nhân đạo của Đồng Tháp đạt 558 tỷ đồng

NDO -

Ngày 5 và 6/7, diễn ra Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2022-2027), với chủ đề “Xây dựng Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp vững mạnh, toàn diện, thực hiện hiệu quả vai trò nòng cốt, cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo.

0:00 / 0:00
0:00
Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp khóa 7.
Đại biểu tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp khóa 7.

Nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực phấn đấu, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp đạt nhiều kết quả thiết thực. Hội đã phát triển thêm 875 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 14.581, chất lượng hoạt động ngày càng nâng lên.

Tổng trị giá hoạt động công tác xã hội nhân đạo của toàn Hội đạt 558 tỷ đồng, trợ giúp cho 1,3 triệu lượt người, tăng 1,37 lần về số tiền và gần 1,7 lần về số người được trợ giúp so nhiệm kỳ trước.

Đáng chú ý, có nhiều mô hình nổi bật, cách làm hay, sáng tạo được xây dựng, nhân rộng như: xe chuyển bệnh miễn phí; bếp ăn tình thương tại các bệnh viện; ngân hàng bò; các mô hình hạt gạo tình thương; tổ xây dựng cầu đường nông thôn; tổ cất nhà tình thương; Ban Bảo trợ nhân đạo xã hội, diễn tập tình huống sơ cấp cứu phòng, chống đuối nước và sơ cấp cứu tai nạn giao thông…

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, các cấp Hội trong tỉnh đã chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan hình thành, phát triển nhiều hình thức trợ giúp nhân đạo thiết thực, hiệu quả.

Đại hội thống nhất suy tôn Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, Lê Quốc Phong làm Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã thống nhất đề ra 11 chỉ tiêu và 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ mới; bầu 40 người vào Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Tháp khóa 7, ông Nguyễn Hữu Thời đắc cử chức Chủ tịch Hội.