Hoàng Đức, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý đoạt giải Quả bóng Vàng 2021

NDO -

Tối 16/2, Lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 diễn ra tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh đã tìm ra chủ nhân mới của những danh hiệu cao quý nhất của bóng đá Việt Nam năm vừa qua. Ở hạng mục quan trọng nhất, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã được vinh danh.

Những gương mặt xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam trong năm 2021. (Ảnh: VFF)
Những gương mặt xuất sắc nhất bóng đá Việt Nam trong năm 2021. (Ảnh: VFF)

Với những đóng góp cho đội tuyển nam Việt Nam trong năm 2021, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã lần đầu tiên được trao danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021. Ở danh hiệu nữ, tiền đạo Huỳnh Như lần thứ 3 liên tiếp nhận Quả bóng Vàng nữ. Thủ môn Hồ Văn Ý lần đầu nhận Quả bóng Vàng futsal.

Kết quả bầu chọn Quả bóng Vàng 2021:

Hạng mục nam: Nguyễn Hoàng Đức (Vàng), Nguyễn Quang Hải (Bạc), Nguyễn Tiến Linh (Đồng).

Hạng mục nữ: Huỳnh Như (Vàng), Phạm Hải Yến (Bạc), Nguyễn Thị Bích Thùy (Đồng).

Hạng mục futsal: Hồ Văn Ý (Vàng), Châu Đoàn Phát (Bạc), Nguyễn Minh Trí (Đồng).

Năm nay, Giải thưởng Quả bóng Vàng không trao giải cho cầu thủ trẻ. Thay vào đó, Ban Tổ chức đã có màn giao lưu cùng hai cầu thủ trẻ là Nguyễn Thị Thanh Nhã (bóng đá nữ) và Nha Gia Hưng (futsal nam).

Bên cạnh những hạng mục gồm Quả bóng Vàng, Quả bóng Bạc, Quả bóng Đồng dành cho các cầu thủ nam, nữ và futsal, Ban Tổ chức đã tôn vinh các huấn luyện viên Mai Đức Chung (đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam); huấn luyện viên Park Hang-seo (đội tuyển quốc gia Việt Nam), huấn luyện viên Phạm Minh Giang (đội tuyển futsal Việt Nam).