Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục tăng tốc những trận cuối vòng bảng

NDO -

Kết quả hòa 1-1 của Hoàng Anh Gia Lai trước Jeonbuk Hyundai Motors đã đem đến sự hài lòng với huấn luyện viên Kiatisak. Nhà cầm quân người Thái bày tỏ niềm tự hào về những gì mà các cầu thủ đội bóng phố núi đã thể hiện, đồng thời khẳng định những trận lượt về có ý nghĩa rất lớn. 

Huấn luyện viên Kiatisak (trái) phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu tối 25/4. (Ảnh: VFF)
Huấn luyện viên Kiatisak (trái) phát biểu tại buổi họp báo sau trận đấu tối 25/4. (Ảnh: VFF)

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kiatisak cho thấy sự hài lòng: “Trước tiên tôi xin cảm ơn các cầu thủ. Họ đã chơi rất tốt trong trận lượt về. Tôi rất tự hào trước màn trình diễn đầy nỗ lực của các học trò, họ đã cống hiến một trận đấu hay”.

Trước câu hỏi của một phóng viên nước ngoài về lý do Hoàng Anh Gia Lai có thể lực tốt hơn hẳn Jeonbuk, huấn luyện viên Kiatisak chia sẻ: “Các cầu thủ trụ cột của chúng tôi đều là những cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, họ có kinh nghiệm ở đội tuyển quốc gia và đã thi đấu quen với mật độ dày. Chúng tôi coi ba trận đầu tiên như vòng loại, ba trận lượt về mang ý nghĩa như bán kết và chung kết. Phải thừa nhận rằng, một số cầu thủ dù thấm mệt nhưng họ vẫn cố gắng hết mình”.

Cũng có mặt tại buổi họp báo, cầu thủ ghi bàn Văn Toàn cho biết: “Đã lâu rồi tôi mới ghi bàn. Bàn thắng này giúp tôi giải tỏa rất nhiều áp lực. Đã có lúc tôi không tự tin vào bản thân mình nữa. Tuy nhiên, bàn thắng vào lưới Jeonbuk đã giúp tôi nhìn lại bản thân. Trong tương lai, tôi sẽ nỗ lực để giúp đội bóng giành chiến thắng”.

HLV Kiatisak: “Tôi tự hào về các học trò” -0
Huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời báo giới và truyền thông. (Ảnh: VFF) 

Về phần mình, huấn luyện viên của Jeonbuk - ông Kim Sang-sik không hài lòng với kết quả hòa: “Các cầu thủ của chúng tôi đã không thể phát huy hết khả năng. Họ đã quá mệt mỏi do phải thi đấu với mật độ dày đặc như vừa qua. Tôi thật sự thất vọng với kết quả này. Chúng tôi cần vượt qua trận đấu này để tập trung chuẩn bị cho hai trận quan trọng còn lại”.

“Jeonbuk đã vươn lên dẫn trước khi các tiền đạo khai thác thành công khoảng trống hàng phòng ngự Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng sau đó, chúng tôi thi đấu chùng xuống để rồi phải nhận kết quả không như mong muốn”, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ.

Với kết quả hòa Jeonbuk Hyundai Motors, Hoàng Anh Gia Lai sẽ chuẩn bị cho trận tái đấu với đội đầu bảng H là Yokohama F.Marinos (9 điểm) vào lúc 18 giờ ngày 28/4. Sau đó vào ngày 1/5, đoàn quân Kiatisak sẽ gặp lại Sydney FC ở lượt trận cuối vòng bảng. 

Sau 1 điểm có được trước Jeonbuk Hyundai Motors, Hoàng Anh Gia Lai hiện đang có 2 điểm và vượt qua Sydney FC nhờ hiệu số phụ (-2 so với -4), qua đó đổi vị trí cuối bảng cho đội bóng Australia.