Hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Cần Thơ thời gian qua ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan khi ngày càng xuất hiện nhiều mô hình và dự án mang dấu ấn sáng tạo. Những lợi thế sẵn có, cùng môi trường kết nối ngày một rộng mở, đang tạo nền tảng vững chắc để hệ sinh thái này tiếp tục hoàn thiện và phát triển.

Chuyên gia nước ngoài tham quan dự án Cộng đồng nông nghiệp thuận thiên.
Chuyên gia nước ngoài tham quan dự án Cộng đồng nông nghiệp thuận thiên.

Từ năm 2017, dự án Cộng đồng nông nghiệp thuận thiên được Công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina xây dựng, nghiên cứu và sản xuất các loại phân bón hữu cơ từ nguồn nguyên liệu tự nhiên. Dự án cũng chuyển giao quy trình và công nghệ để nông dân tự chủ sản xuất, giảm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Ban đầu, từ 5 hộ gia đình tại huyện Phong Điền (cũ) tham gia, đến nay dự án đã phát triển thành cộng đồng với 65 hộ, tổng diện tích canh tác 80 ha. Cộng đồng tạo ra hơn 50 loại sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, phân phối đến các cửa hàng thực phẩm sạch, nhà hàng chay và các công ty xuất khẩu trên toàn quốc. Giám đốc điều hành Công ty Abavina Nguyễn Thị Kim Thoa chia sẻ: “Chúng tôi cam kết sẽ không ngừng cải tiến công nghệ và mở rộng các hoạt động đào tạo, chuyển giao, tiếp tục là cầu nối vững chắc, đón tiếp các đoàn tham quan, học tập và giao thương, từ đó lan tỏa mạnh mẽ những giá trị của nông nghiệp bền vững”.

Vừa qua, dự án “SayBye Film” - sản phẩm film ngậm hỗ trợ giải rượu, bia với công nghệ bào chế đột phá, nhóm sinh viên Trường đại học Y dược Cần Thơ xuất sắc giành giải Nhất tại Vòng Chung kết Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2025-STARTUP FIRST 2025”.

Với công nghệ Orally Disintegrating Films (ODFs), sản phẩm mang đến giải pháp tiện lợi, hấp thu nhanh qua niêm mạc miệng, giúp người dùng giảm các triệu chứng say nhanh chóng và lấy lại sự tỉnh táo. Dự án được đánh giá cao về tính sáng tạo, có tiềm năng thương mại hóa và mở ra một hướng đi mới cho các sản phẩm chăm sóc sức khỏe tiện lợi. Theo các thành viên trong nhóm, kế hoạch phát triển của dự án là đưa sản phẩm ra thị trường, mở rộng phân phối toàn quốc, đồng thời đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại ASEAN và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu.

Hai dự án nêu trên là các thí dụ rõ nét cho sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ thời gian qua. Hàng loạt các dự án sáng tạo cho thấy những bước tiến rõ rệt cả ở quy mô, chất lượng lẫn mức độ lan tỏa trong cộng đồng. Theo một số chuyên gia, hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tại Cần Thơ được đánh giá đầy tiềm năng.

Sự quan tâm của thành phố đối với lĩnh vực này thể hiện rõ với nhiều chính sách tạo môi trường để các start-up tiếp cận nguồn lực, kết nối và hình thành dự án. Sàn giao dịch công nghệ được thành lập, đóng vai trò “cầu nối” giữa chính quyền, doanh nghiệp, trường đại học giúp thanh niên khởi nghiệp và phát triển hệ sinh thái. Các cuộc thi khởi nghiệp được tổ chức thường xuyên để start-up cọ xát, tăng khả năng tiếp cận cộng đồng, thử nghiệm ý tưởng. Sau sáp nhập, Cần Thơ có thêm lợi thế khi trở thành trung tâm logistics và cửa ngõ xuất khẩu của Đồng bằng sông Cửu Long, nhất là qua cảng Trần Đề...

Bên cạnh những thuận lợi, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Cần Thơ vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn. Thực tế tại các dự án cho thấy kinh nghiệm của các start-up trong xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường còn mỏng, khả năng tiếp thu công nghệ của nhiều start-up chưa cao. Sự liên kết giữa trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và địa phương còn lỏng lẻo dẫn đến khó khăn trong chuyển giao các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh.

Sự kết nối của start-up Cần Thơ với các hệ sinh thái lớn còn hạn chế. “Phần lớn start-up quy mô nhỏ, siêu nhỏ, mô hình kinh doanh đơn giản, thiếu yếu tố đột phá. Vì thiếu khả năng nhân rộng và nền tảng vững chắc, tỷ lệ start-up thất bại khá cao. Vì thế, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo thành phố cần được củng cố để hỗ trợ các dự án phát triển bền vững hơn”, Ông Đặng Xuân Yến (Hội Doanh nhân trẻ thành phố) chia sẻ.

Theo lãnh đạo Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo Cần Thơ, để bứt phá, thành phố cần giải quyết ba vấn đề lớn, đó là tăng cường kết nối và chia sẻ trong hệ sinh thái, nhất là giữa start-up và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Tiếp theo, các trường đại học và viện nghiên cứu cần sát hơn với thị trường để tạo ra sản phẩm và giải pháp thiết thực. Cuối cùng, hệ sinh thái cần một hệ thống chính sách đồng bộ và hiệu quả ở tầm quốc gia để hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Nhằm phát triển và hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục rà soát, bổ sung và ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khuyến khích và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; tăng cường kêu gọi các quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các start-up, giải quyết bài toán thiếu hụt vốn cho các doanh nghiệp công nghệ trong giai đoạn đầu.

Thành phố cũng sẽ tập trung kiến tạo một hệ sinh thái năng động và toàn diện, xây dựng trung tâm khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, là nơi hội tụ của các start-up, quỹ đầu tư, doanh nghiệp lớn và chuyên gia; cung cấp không gian làm việc chung, phòng thí nghiệm, dịch vụ tư vấn và kết nối các nguồn lực. Thời gian tới, Cần Thơ sẽ tập trung nguồn lực để dẫn đầu trong các lĩnh vực công nghệ có tác động trực tiếp đến thế mạnh của vùng như nông nghiệp công nghệ cao (Agri-tech) và công nghệ chế biến; logistics và kinh tế biển; công nghệ môi trường và năng lượng tái tạo...

Có thể bạn quan tâm