Hoàn tất việc hút dầu trên tàu hàng gặp nạn gãy đôi ở vùng biển Quảng Ngãi

NDO - Ngày 3/2, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trục vớt Quang Thọ đã hoàn tất công việc bơm hút dầu từ tàu hàng Hoàng Gia 46 gặp nạn bị gãy đôi trên vùng biển phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) đưa lên bờ bảo đảm an toàn, không để xảy ra sự cố tràn dầu.
0:00 / 0:00
0:00
Toàn bộ lượng nhiên liệu trên tàu Hoàng Gia 46 được bơm hút qua phương tiện trục vớt Quang Thọ 18 để di chuyển vào bờ, bảo đảm an toàn.
Toàn bộ lượng nhiên liệu trên tàu Hoàng Gia 46 được bơm hút qua phương tiện trục vớt Quang Thọ 18 để di chuyển vào bờ, bảo đảm an toàn.

Trong buổi sáng, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các lực lượng khẩn trương triển khai phương án hút dầu ra khỏi tàu Hoàng Gia 46 bị nạn bị sóng lớn đánh gãy đôi.

Trước khi kết nối hệ thống bơm hút, phương tiện trục vớt Quang Thọ 18 đã tiếp cận tàu Hoàng Gia 46 và đưa đội thợ lặn kiểm tra, đánh giá tất cả các khâu an toàn, nhất là vị trí két chứa dầu của tàu để tiến hành bơm hút dầu ra khỏi tàu.

Sau đó, phương tiện trục vớt Quang Thọ 18 cập mạn tàu Hoàng Gia 46 để tiến hành bơm toàn bộ lượng nhiên liệu còn lại trên tàu Hoàng Gia 46 (chỉ có khoảng 3.500 lít dầu DO lẫn nước và 70 lít dầu nhờn).

Đến chiều cùng ngày, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trục vớt Quang Thọ đã chuyển xong toàn bộ lượng nhiên liệu trên tàu Hoàng Gia 46 qua phương tiện trục vớt Quang Thọ 18 để di chuyển vào bờ, bảo đảm an toàn, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường, không có hiện tượng tràn dầu xảy ra trên biển tại khu vực tàu Hoàng Gia 46 bị mắc cạn.

Hoàn tất việc hút dầu trên tàu hàng gặp nạn gãy đôi ở vùng biển Quảng Ngãi ảnh 1
Phương tiện trục vớt Quang Thọ 18 tiếp cận tàu Hoàng Gia 46 bị nạn để triển khai phương án hút dầu.

Như Nhân Dân điện tử đã đưa tin, trưa 26/1, tàu Hoàng Gia 46 (quốc tịch Việt Nam), thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Hoàng Gia (Hải Phòng), trên tàu có 11 thuyền viên, do ông Nguyễn Duy Tiên (sinh năm 1981, ở Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm thuyền trưởng, chở 2.715 tấn gạo từ cảng Mỹ Thới (An Giang) đi Hải Phòng.

Khi đang hành trình đến vị trí có tọa độ 14042’N-109006’E thuộc vùng biển Sa Huỳnh, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) thì bị va vào đá ngầm gây thủng đáy tàu, nước tràn vào tàu và bị trôi dạt vào cách bờ khoảng 150m. Đến 14 giờ 50 phút cùng ngày, 11 thuyền viên trên tàu được lực lượng chức năng và người dân hỗ trợ đưa vào bờ an toàn.

Do thời tiết xấu, bị sóng lớn đánh mạnh khiến tàu Hoàng Gia 46 bị gãy đôi và nghiêng, nhiều thiết bị, máy móc gần như bị hư hại hoàn toàn.

Sau khi hoàn tất việc hút dầu từ tàu hàng gặp nạn đưa lên bờ, Công ty trách nhiệm hữu hạn vận tải biển Hoàng Gia khẩn trương triển khai trục vớt tàu và hàng hóa trên tàu Hoàng Gia 46.