Hoan nghênh chính sách của Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng xanh

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức Phiên đối thoại cấp cao với chủ đề "Các ưu tiên phát triển tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2023". Theo TTXVN, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang được mời làm diễn giả chính tại phiên đối thoại.
0:00 / 0:00
0:00
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ (ngoài cùng bên phải) tham dự Phiên Đối thoại. (Ảnh: TTXVN)
Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện thường trực Việt Nam tại LHQ (ngoài cùng bên phải) tham dự Phiên Đối thoại. (Ảnh: TTXVN)

Các đại biểu dự phiên đối thoại đã thống nhất nhận định các thách thức toàn cầu như dịch bệnh, xung đột, khủng hoảng kinh tế, lương thực, năng lượng đã ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs), phục hồi kinh tế, ứng phó biến đổi khí hậu trong khu vực. Các đại biểu trao đổi về các thách thức, biện pháp nhằm thúc đẩy hành động khí hậu và chuyển đổi năng lượng trong bối cảnh phải đồng thời ứng phó nhiều nguy cơ khẩn cấp, hướng tới đạt được SDGs.

Phát biểu tại phiên đối thoại, Đại sứ Đặng Hoàng Giang chia sẻ quan ngại về việc tiến độ thực hiện SDGs tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang rất chậm do tác động của khủng hoảng đa chiều; cho biết, để khắc phục tình trạng chậm trễ này cần có cách tiếp cận mới và hướng tới các biện pháp có thể triển khai trong tương lai gần.

Chia sẻ về kinh nghiệm quốc gia trong việc triển khai hành động ứng phó biến đổi khí hậu và chuyển đổi năng lượng xanh, Đại sứ Đặng Hoàng Giang nhấn mạnh đây là con đường tất yếu của phát triển bền vững. Từ kinh nghiệm của Việt Nam thời gian qua, Đại sứ cho rằng cam kết mạnh mẽ về ứng phó khí hậu cần xuất phát từ tầm nhìn dài hạn, thông qua cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, người dân làm chủ, quản trị tốt, tăng cường hợp tác quốc tế để huy động tài chính và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, bảo đảm công bằng và công lý.

Tại phiên đối thoại, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc, bà Kanni Wignaraja đã hoan nghênh chính sách và cam kết nhất quán của Việt Nam trong vấn đề biến đổi khí hậu nói chung và chuyển đổi năng lượng nói riêng.