Công chức, viên chức và nhân dân thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang thu gom rác ven biển.

Việt Nam và Hoa Kỳ khởi động dự án Bảo vệ hệ sinh thái ven biển vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 15/3, tại Kiên Giang, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), đại diện lãnh đạo Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long phối hợp Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF Việt Nam) tổ chức lễ khởi động dự án Bảo vệ hệ sinh thái ven biển đồng bằng sông Cửu Long (gọi tắt Dự án).
Các thành viên Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm Trung tâm điện tử và vi mạch bán dẫn.

Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ thăm Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 8/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Thi, Trưởng ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông John Neuffer, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Hoa Kỳ (SIA), cùng đại diện các doanh nghiệp Intel, Synopsys, Ampere Computing, Marvell.
Đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện Lương Sơn và doanh nghiệp cắt băng khánh thành tại buổi lễ.

Lương Sơn, Hòa Bình lần đầu xuất khẩu bưởi sang Hoa Kỳ

Ngày 5/12, Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hòa Bình, huyện Yên Thủy và Công ty cổ phần Nông nghiệp RYB tổ chức xuất khẩu chuyến bưởi Diễn đầu tiên với số lượng 16 tấn sang Hoa Kỳ. Đây là lô hàng bưởi cùng 2 lô khác của tỉnh Hòa Bình có tổng số 48 tấn được xuất khẩu lần này.
Các diễn giả tham gia một phiên tọa đàm tại diễn đàn.

Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

Ngày 21/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Diễn đàn Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ thường niên năm 2023. Diễn đàn năm nay có chủ đề “Nâng tầm-Khởi động” do Bộ Công thương phối hợp Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, chính quyền các bang Oregon và Colorado (Hoa Kỳ) tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng với các Nhà Lãnh đạo Kinh tế APEC. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

APEC là động lực then chốt cho tăng trưởng kinh tế trong một thế giới đang đối mặt với nhiều rủi ro

Sáng 17/11 (theo giờ địa phương), tại thành phố San Francisco, Hoa Kỳ, đã diễn ra Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 30. Tham dự Hội nghị có Lãnh đạo Cấp cao và Trưởng đoàn của 21 nền kinh tế thành viên APEC. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tham dự với tư cách khách mời. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry. (Ảnh: TTXVN)

Việt Nam-Hoa Kỳ phối hợp ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng

Sáng 16/11 giờ địa phương, tại San Francisco, trong buổi tiếp Đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về khí hậu John Kerry nhân dịp tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao nỗ lực của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Đặc phái viên John Kerry nhằm nâng cao nhận thức và hành động ứng phó với biến đổi khí hậu. Việt Nam mong muốn hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này, phù hợp điều kiện kinh tế-xã hội của Việt Nam, đáp ứng lợi ích và quan tâm của nhân dân hai nước.
Các huấn luyện viên và vận động viên tham gia chương trình. (Ảnh: Đại sứ quán Hoa Kỳ)

Hoa Kỳ tập huấn bơi cho 50 huấn luyện viên và vận động viên khuyết tật tại Việt Nam

Vừa qua, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam phối hợp Hiệp hội Paralympic Việt Nam tổ chức chương trình tập huấn môn bơi dành cho huấn luyện viên và vận động viên khuyết tật Việt Nam tại thành phố Huế, góp phần thúc đẩy hơn nữa sự hiểu biết lẫn nhau và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực để phát triển đất nước

Sáng 15/11 (theo giờ địa phương) tại San Francisco, Hoa Kỳ, phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Hoa Kỳ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định: Đối ngoại có vai trò rất quan trọng, tiên phong trong việc tạo lập và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín quốc gia. Việt Nam xác định, ba chủ thể đối ngoại quan trọng là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân; toàn diện về đối tác, cả song phương và đa phương, nhà nước, tổ chức chính trị, các tổ chức xã hội, kinh tế, người dân; toàn diện các lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh...
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân tại buổi gặp mặt. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ

Tối 14/11 (giờ địa phương) tức sáng 15/11 (giờ Việt Nam), tại San Francisco, Hoa Kỳ, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang Hoa Kỳ dự Tuần lễ cấp cao APEC năm 2023, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân đã gặp mặt các cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Đánh giá cao vai trò, vị thế và tiếng nói tích cực của Việt Nam

LTS-Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 78, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm chính thức CHLB Brazil. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến thăm.
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc. (Nguồn: Liên hợp quốc).

Vững tay lái, hướng đến những chân trời mới, thịnh vượng và bao trùm hơn

Bằng những thông điệp mạnh mẽ và thực chất, với những đề xuất, giải pháp rõ ràng và những cam kết cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào thành công của Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78, cũng như các Hội nghị thượng đỉnh của Liên hợp quốc tổ chức dịp này tại New York (Hoa Kỳ). Điều này đã được lãnh đạo Liên hợp quốc, các nước ghi nhận và đánh giá cao.
Lãnh đạo FPT Semiconductor và Công ty Silvaco (Hoa Kỳ) trao biên bản thỏa thuận hợp tác dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực ngành bán dẫn giữa Hoa Kỳ với Việt Nam

Chiều tối 21/9 (giờ New York), nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng và một số lãnh đạo các bộ, ngành, FPT Semiconductor đã ký kết và trao đổi biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Silvaco (Hoa Kỳ) để phát triển nguồn nhân lực bán dẫn và phát triển kinh doanh ở lĩnh vực giàu tiềm năng này.
Đại sứ Hoa Kỳ Marc Knapper phát biểu tại sự kiện.

Mở rộng quan hệ thương mại nông sản Việt Nam-Hoa Kỳ

Nhằm chúc mừng sự kiện Hoa Kỳ và Việt Nam nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ và Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức Lễ hội tiệc nướng Mỹ vị Hoa Kỳ United Tastes. Sự kiện đã giới thiệu thực phẩm, đồ uống, nông sản và văn hóa Mỹ tới các nhà nhập khẩu, nhà bán lẻ, khách sạn, nhà hàng và đầu bếp tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tọa đàm chính sách với các Giáo sư, chuyên gia, học giả thuộc một số trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ.

Tập trung vào những ngành mới nổi, đưa Việt Nam vươn lên chiếm vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Tại buổi Tọa đàm chính sách với Thủ tướng Phạm Minh Chính mang chủ đề "Thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững trong môi trường kinh tế toàn cầu biến động" được tổ chức sáng 21/9 (giờ địa phương) tại New York nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78,  các giáo sư, học giả đến từ một số trường đại học nổi tiếng của Hoa Kỳ đưa ra khuyến nghị tập trung vào những ngành mới nổi, đưa Việt Nam vươn lên chiếm vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan.

Nỗ lực hiện thực hóa các nội hàm của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 20/9 (giờ địa phương), tại thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Cố vấn An ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nhân dịp Thủ tướng tới Hoa Kỳ tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Khóa 78 Đại hội đồng Liên hợp quốc. Cuộc gặp diễn ra trong không khí chân thành với nội dung trao đổi thực chất, hiệu quả.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh và chào mừng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ

Ngày 19/9 (giờ địa phương), tại trụ sở Viện Hòa bình Hoa Kỳ, Washington D.C, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, do Đại sứ quán Việt Nam tại Washington DC tổ chức.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đề cao quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng LHQ. (Ảnh: UN)

Tổng thống Hoa Kỳ đề cao quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ - hình mẫu cùng vượt qua quá khứ của chiến tranh vì hòa bình và tương lai

Ngày 19/9, tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ) Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) với chủ đề “Xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu: Tăng cường hành động về Chương trình Nghị sự 2030 và các Mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người”, đã khai mạc với sự tham dự của hơn 150 Người đứng đầu Nhà nước, Chính phủ, cùng đại diện Lãnh đạo của nhiều nước và tổ chức quốc tế.