Hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho người dân bị thiên tai

NDO -

Ngày 4/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành vừa ký quyết định hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do thiên tai (ảnh hưởng bão số 3) tại huyện Giồng Riềng.

Hỗ trợ hơn 200 triệu đồng cho người dân bị thiên tai

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang duyệt chi hỗ trợ cho mỗi người bị thương là 1,5 triệu đồng, mỗi căn nhà bị tốc mái 2 triệu đồng và mỗi căn nhà bị sập là 6 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ cho người dân bị thiên tai đợt này là 214,5 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng có trách nhiệm cấp phát ngay cho những người dân và hộ gia đình bị ảnh hưởng.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 3, trên địa bàn huyện Giồng Riềng đã xảy ra mưa to, kèm theo lốc xoáy. 4 xã của Giồng Riềng là Thạnh Hưng, Thạnh Hòa, Ngọc Hòa và Hòa Thuận có 15 người bị thương, 30 căn nhà tốc mái và 22 căn nhà bị sập hoàn toàn.