Hỗ trợ 2.000 “Túi an sinh” giúp thanh niên công nhân vượt dịch

NDO -

2.000 “Túi an sinh” với tổng giá trị 500 triệu đồng đã được gửi tặng lực lượng thanh niên công nhân ở một số ngành nghề thiết yếu có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên phải) trao “Túi an sinh” tặng đại diện thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Bùi Quang Huy (ngoài cùng bên phải) trao “Túi an sinh” tặng đại diện thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Chiều 2/11, tại TP Hồ Chí minh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chương trình “Triệu túi an sinh”, hưởng ứng lời kêu gọi “Không ai bị bỏ lại phía sau” của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đợt hỗ trợ này, đoàn công tác do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam làm Trưởng Đoàn, đã đến thăm, trao “Túi an sinh” tặng thanh niên công nhân Khối Doanh nghiệp Trung ương, gồm: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Lương thực miền nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam.

Được biết, tổng số “Túi an sinh” hỗ trợ thanh niên công nhân các đơn vị nêu trên là 2.000 túi, trị giá 500 triệu đồng.

Đây là hoạt động nhằm thiết thực hỗ trợ, động viên lực lượng thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn vượt qua dịch bệnh, nhanh chóng bắt lại nhịp lao động, sản xuất. Qua đó, thể hiện tinh thần “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” của tuổi trẻ cả nước, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, an sinh xã hội.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19