HNGA 2022: Giải đấu đặc biệt của golf thủ đô

NDO -

Vừa qua, giải đấu mở màn mùa giải 2022 của Hội Golf thành Phố Hà Nội (HNGA) đã tìm ra những gương mặt xuất sắc nhất của golf thủ đô. Bên cạnh khởi động phong trào golf, sự kiện còn mang lại nhiều dấu ấn mới nhằm phát triển bộ môn thể thao bền vững. 

Các thành viên ban lãnh đạo tham dự giải đấu. (Ảnh: HNGA)
Các thành viên ban lãnh đạo tham dự giải đấu. (Ảnh: HNGA)

Năm 2021 là một năm khó khăn cho golf của thủ đô nói riêng cũng như cả nước nói chung trước ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hàng loạt các giải đấu golf bị hoãn hủy. 

Tuy nhiên khi trạng thái bình thường mới trở lại, ngay lập tức các hoạt động golf đã được tổ chức. Như Hội Golf thành phố Hà Nội (HNGA) đã tổ chức chuỗi Lễ kết nạp thành viên chính thức đối với các câu lạc bộ golf trên địa bàn thành phố. Tính đến thời điểm này, HNGA đã trao quyết định và giấy chứng nhận cho 90 câu lạc bộ golf là thành viên chính thức của hội. 

Nằm trong tiến trình phát triển golf thủ đô, đánh giá tầm quan trọng của các câu lạc bộ và đặc biệt muốn dành sự tri ân sâu sắc cho những người chơi, HNGA đã quyết định tổ chức một sự kiện đặc biệt trong lịch sử golf Hà Nội, với tên gọi: ‘HNGA Leader's Championship-Viettime Trophy’

Giải đấu quy tụ hơn 200 golfer là các Chủ tịch, Tổng thư ký, lãnh đạo của hơn 70 câu lạc bộ thành viên của HNGA, thi đấu với tinh thần giao lưu, đoàn kết, chung tay xây dựng phong trào golf Hà Nội vững mạnh.

HNGA 2022: Giải đấu đặc biệt của golf thủ đô -0
Các vận động viên thực hiện nghi thức chào cờ trước khi giải đấu diễn ra. (Ảnh: HNGA) 

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất ở sự kiện HNGA Leader's Championship 2022 đó là lần đầu tiên thể thức Scramble 2 người thi đấu cho một đội được xác định trước. Tất cả các golfer tham dự được chia đều thành 4 đội (đội H, N, G và A) dựa trên nguyên tắc tổng handicap index của mỗi đội là tương đương nhau. 

Các vận động viên trong mỗi đội được chia thành nhiều đội nhỏ (cặp), mỗi cặp có 2 vận động viên. 2 người này sẽ thi đấu cùng nhau theo thể thức đấu gậy Scramble, 2 người không tính handicap qua 18 hố.

Ở giải HNGA Leaders' Championship, ban tổ chức đã sắp xếp 2 golfer đến từ các CLB khác nhau và cùng thi đấu cho một đội. Đây là một kiểu chơi khá quen thuộc trên thế giới và gần đây nhất là ở giải đấu PNC Championship.

Với tổng gross 745 gậy, đội H đã xuất sắc dành chiến thắng và mang về bộ huy chương vàng tại sự kiện. Xếp thứ 2 thuộc về đội A chỉ nhiều hơn 2 gậy so với đội H là 747 gậy. Chia sẻ huy chương đồng là đội G và N với tổng gross lần lượt là 750 và 752. 

Với thể thức Scramble này, rất nhiều cặp đấu đã mang về tổng gross cực tốt. Dẫn đầu của đội H là có cặp Phạm Văn Thủy, Lê Xuân Quang và Nguyễn Đình Long và Phạm Minh Chi về 70 gậy. 

HNGA 2022: Giải đấu đặc biệt của golf thủ đô -0
Những vận động viên xuất sắc nhất giành về huy chương. (Ảnh: HNGA) 

Cũng có thành tích 70 gậy là cặp Nguyễn Văn Mạnh và Châu Anh Quyết ở đội A. Đội G có hai cặp đấu mang về gross 71 gậy là Công Tiến Mạnh/ Hoàng Mạnh Khánh và Đào Đức Việt/ Nguyễn Chiến Thắng. Đội N có thành tích gross tốt nhất thuộc về cặp Nguyễn Duy Ngọc và Đỗ Ngọc Hoàng với 72 gậy.

Với nhiều golfer, thể thức thi đấu mới có thể còn lạ lẫm, tuy nhiên nhưng nó đánh dấu bước đi táo bạo và sẵn sàng áp dụng thể thức thế giới của HNGA. Quan trọng hơn cả, thể thức này còn đề cao tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các câu lạc bộ, tạo sợi dây kết nối bền chặt giữa các thành viên.