HLV Park Hang-seo: Trận ra quân sẽ khó nhằn, các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng

NDO - Phát biểu tại cuộc họp báo trước lượt trận khai màn bảng B trong khuôn khổ AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết, đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị tất cả những gì cần thiết. Các cầu thủ cũng đã sẵn sàng cho trận ra quân gặp đội tuyển Lào.
0:00 / 0:00
0:00
Hậu vệ Duy Mạnh, HLV Park Hang-seo cùng HLV Michael Weiss và đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham của đội tuyển Lào. (Ảnh: VFF)
Hậu vệ Duy Mạnh, HLV Park Hang-seo cùng HLV Michael Weiss và đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham của đội tuyển Lào. (Ảnh: VFF)

HLV Park Hang-seo phát biểu: “Chúng tôi vẫn thực hiện các công việc cần làm trong công tác chuẩn bị. Luôn luôn là thế và không có gì đặc biệt. 5 năm nay lối chơi cũng như đội hình đã có sự ổn định. Đại đa số các cầu thủ đã gắn bó với tôi trong từng ấy thời gian. Họ cũng đã sẵn sàng”.

Theo đánh giá của HLV Park Hang-seo, ở bất cứ giải đấu nào thì trận đầu tiên bao giờ cũng là trận đấu khó khăn. “Chúng ta cũng biết, đến như Argentina cũng còn thua trận đầu tiên tại World Cup vừa rồi đó thôi”, ông Park nói.

Nói về việc Phan Văn Đức đã khỏi Covid-19 và sang Lào để chuẩn bị cho trận đấu, HLV Park Hang-seo cho rằng: “Đây là tin tốt lành. Văn Đức có khả năng tấn công tốt và đã chứng minh điều đó nhiều năm qua. Đội tuyển cần mẫu cầu thủ như cậu ấy để tăng cường cho hàng công. Và tôi cũng hy vọng Văn Đức sẽ có một giải đấu tốt lần này”.

Về trường hợp của Bùi Tiến Dũng, mặc dù trung vệ này vẫn đang ở Hà Nội, nhưng HLV Park Hang-seo khẳng định anh sẽ có tên trong danh sách 23 cầu thủ chính thức.

“Chúng tôi đang giám sát chặt chẽ, xét nghiệm thường xuyên cho Dũng. Sáng nay, hai mẫu xét nghiệm được thực hiện bởi hai đơn vị khác nhau đều cho kết quả âm tính. Khi đội trở lại Hà Nội thì Dũng có thể vào tập cùng cả đội”, HLV Park Hang-seo cho biết.

HLV Park Hang-seo: Trận ra quân sẽ khó nhằn, các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng ảnh 2

HLV Park Hang-seo phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Theo quy định của Điều lệ giải, các đội vẫn có thể thay tối đa 10 người trong trường hợp có ca mắc Covid-19. Nếu không có gì thay đổi, danh sách chính thức 23 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam sẽ được chốt lại vào ngày mai.

Khi được hỏi về áp lực trong lần tham dự giải đấu cuối cùng trên cương vị HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang-seo nói: “Từ ngày đầu sang Việt Nam, tôi luôn xác định vào mọi giải đấu với tâm lý và sự chuẩn bị sẵn sàng như nhau. Tôi không muốn mọi người dùng từ "giải đấu cuối cùng của HLV Park với tuyển Việt Nam" tại AFF Cup năm nay. Tôi cũng không nói các học trò phải thế này thế kia chỉ vì đây là giải cuối của tôi. Một lần nữa, tôi mong mọi người không nhắc tới từ "giải đấu cuối cùng".

Đánh giá về đội tuyển Lào, HLV Park cho biết: “Lào mới bổ nhiệm HLV người Đức, đã đá 4 trận (2 trận trong tháng 9 và 2 trận trong tháng 12). Tôi chỉ xem 2 trận gần nhất của họ. Đa phần lứa cầu thủ này của Lào ở tuổi U23, được chuẩn bị cho SEA Games sang năm. Tôi thấy họ rất mạnh về tinh thần, và HLV có vẻ muốn Lào tăng cường khả năng kiểm soát bóng”.

Cùng tham dự họp báo với HLV Park Hang-seo, hậu vệ Duy Mạnh cho biết: “Toàn đội đã sẵn sàng bước vào giải đấu. Bất kể ai được ra sân thi đấu đều sẽ phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ ban huấn luyện đề ra. Đội tuyển Lào có nhiều cầu thủ nổi bật, chúng tôi phải nghiên cứu để có sự chuẩn bị tốt. Toàn đội sẽ phải cố gắng phát huy khả năng của mình, thi đấu vì màu cờ sắc áo, vì đội tuyển Việt Nam".

HLV Park Hang-seo: Trận ra quân sẽ khó nhằn, các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng ảnh 3

HLV Michael Weiss và đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham của đội tuyển Lào. (Ảnh: VFF)

Về phần mình, HLV Michael Weiss của đội tuyển Lào nhận định: “Đội tuyển Việt Nam là đội có cơ hội thắng trận, cơ hội thắng giải. HLV Park đã làm rất tốt công việc. Tuy vậy, chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện hết những gì mình có và sức mạnh của đội. Đội tuyển Lào sẽ chiến đấu vì tương lai và có những trải nghiệm. Chúng tôi sẽ không để Việt Nam có một trận đấu dễ dàng ngày mai”.

HLV Michael Weiss cho biết đã tìm hiểu, phân tích kỹ về đội tuyển Việt Nam. Nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi đã xem các trận đấu, phân tích đội tuyển Việt Nam. Lào sẽ chơi phòng ngự và tìm cách phản công. Chúng tôi đã làm việc trong 2 tháng qua, chúng tôi có sự pha trộn giữa cầu thủ trẻ và kinh nghiệm. Chúng tôi phải tìm ra cách đúng đắn để chuẩn bị cho trận đấu”.

Đội trưởng Soukaphone Vongchiengkham của đội tuyển Lào cũng thể hiện sự tự tin: “Đội tuyển Việt Nam được đánh giá mạnh hơn, nhưng chúng tôi sẽ có sự thích ứng và chuẩn bị tốt. Chúng tôi có HLV giỏi và hy vọng sẽ giành được kết quả tốt trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày mai”.

Trận đấu giữa đội tuyển Lào và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào 19 giờ 30 phút ngày 21/12 trên sân vận động quốc gia Lào.

Tại cuộc họp kỹ thuật, đội bạn đăng ký trang phục áo đỏ-quần đỏ-tất đỏ. Điều này đồng nghĩa đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục áo trắng-quần trắng-tất trắng.

Tối nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có buổi tập chính thức làm quen với sân thi đấu.