HLV Gong Oh-kyun: 'Tôi may mắn được cầu thủ U23 Việt Nam đón nhận'

Huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam cho biết một trong những điểm quan trọng tạo nên những trận đấu thành công tại U23 châu Á 2022 là được các cầu thủ tôn trọng, lắng nghe và đón nhận.

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun bước đầu thành công tại U23 Việt Nam. (Ảnh: Lâm Thỏa)
Huấn luyện viên Gong Oh-kyun bước đầu thành công tại U23 Việt Nam. (Ảnh: Lâm Thỏa)

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun mới chỉ dẫn dắt U23 Việt Nam trong một khoảng thời gian ngắn, song đã tạo nên một tập thể gắn kết, giàu năng lượng bên cạnh dấu ấn về chuyên môn. Nhờ vậy, ông cùng các cầu thủ đã vượt qua được vòng bảng U23 châu Á 2022 trước đối thủ mạnh như U23 Hàn Quốc, Thái Lan. 

Trước khi bước vào vòng tứ kết gặp U23 Saudi Arabia, ông Gong Oh-kyun đã có những chia sẻ rất chân thành về thời gian đầu tiếp quản và dẫn dắt U23 Việt Nam trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

- Ông tiếp quản U23 Việt Nam và chọn một sơ đồ chiến thuật, triết lý bóng đá khác hẳn với người tiền nhiệm và thậm chí tin tưởng tuyệt đối vào những cầu thủ mới 19 tuổi. Tại sao lại như vậy? 

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun: Trước tiên, tôi không quan trọng vấn đề về tuổi tác. Các cầu thủ được chọn đều chơi tốt ở vị trí được giao. Cầu thủ trẻ ở U23 Việt Nam dù chỉ mới 19 tuổi nhưng về nhân cách hoặc trình độ chơi bóng đến hiện tại so với các anh lớn rất đồng đều không có sự chênh lệch.

- Nhiều ý kiến cho rằng lứa cầu thủ U23 Việt Nam hiện tại không sở hữu những cá nhân có thể gây ra đột biến nhiều như lứa đàn anh đi trước. Vậy ông làm thế nào để xây dựng một tập thể mạnh? 

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun: Tôi đã trả lời về điều này trong các buổi phỏng vấn trước. Tôi chỉ là người hướng dẫn. Còn lại, kết quả đạt được tới từ các cầu thủ đã nắm bắt nhanh những chỉ đạo. Tôi luôn mở lòng với các cầu thủ. Và thật may mắn, mọi người cũng đón nhận và lắng nghe. Những gì tôi muốn thì các cầu thủ đều biết cách để hiện thực hóa. Ở khía cạnh này, tôi thấy cầu thủ Việt Nam làm tốt hơn so với các cầu thủ Hàn Quốc. 

- Ở các trận đấu đã qua, ông có lo ngại về thể lực của U23 Việt Nam hay không khi chỉ đạo các cầu thủ chơi pressing tầm cao và không ngại tranh chấp? 

HLV Gong Oh-kyun: Trước tiên, chiến thuật bóng đá của tôi là tất cả các cầu thủ cùng chạy, cùng hoạt động. Tôi nghĩ không có vấn đề gì về thể lực khi thể hiện lối chơi pressing này. Khi áp sát đối phương, khi lấy được bóng, chúng tôi có thể tạo cơ hội để ghi bàn ngay. Trận đấu với Thái Lan là điển hình khi U23 Việt Nam pressing ngay từ đầu và ghi bàn thắng sớm. Tôi nghĩ rằng, áp sát đối phương, gây áp lực và ghi bàn là lối chơi hiệu quả. 

Ngược lại so với việc lùi đội hình xuống phòng thủ, tôi muốn cầu thủ của mình chạy nhiều hơn, tấn công nhiều hơn. Tôi thấy đây là lối chơi phù hợp với tất cả cầu thủ U23 Việt Nam. Với chiến thuật của tôi, hai hậu vệ biên rất quan trọng khi phải dâng cao tấn công. Và như mọi người đều thấy, Tuấn Tài và Tiến Long cũng đã ghi bàn và kiến tạo. Tôi nghĩ các cầu thủ đã làm rất tốt thứ bóng đá mà tôi yêu cầu. 

- Vậy khi thay đổi lối chơi, ông chịu sức ép như thế nào bởi U23 Việt Nam đã từng thành công với huấn luyện viên Park Hang-seo? 

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun: Trước khi sang Việt Nam, tôi đã nghe và cảm nhận nhiều về sự thành công của huấn luyện viên Park. Cá nhân tôi cũng tìm hiểu rất nhiều khi còn ở Hàn Quốc. Tôi cũng có vài trận đối đầu U23 Việt Nam (khi còn làm việc tại Indonesia - PV) với tư cách là đối thủ trong quá khứ nên tôi càng hiểu rất rõ. Đương nhiên không thể nói là không có áp lực, không chỉ ở đây mà ở bất kì đội nào khác. Tôi phải biết áp lực của mình là gì để từ đó nỗ lực hơn.

- Vậy sau khi đã vượt qua vòng bảng, ông hướng đến trận đấu tứ kết như thế nào và chờ đợi điều gì? 

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun: Về tâm lý, tôi nghĩ mình phải có sự tự tin và thể hiện điều ấy ra bên ngoài để cầu thủ thấy được, qua đó tạo động lực góp phần tạo nên sự tự tin cho toàn đội. Về trận tứ kết, đương nhiên chúng tôi luôn có phương án chuẩn bị sẵn sàng. Đây là vòng knock-out và có tính chất rất khác vòng bảng. Việt Nam đã từng góp mặt ở những giải lớn như U20 World Cup, nên chúng tôi sẽ nói cho cầu thủ biết phải làm gì. Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại rằng tôi đặt luôn đặt niềm tin của mình vào các cầu thủ.

- Ông từng vất vả khi thuộc tên cầu thủ U23 Việt Nam. Liệu ông có khó khăn gì khi làm việc tại Việt Nam hay không? 

Huấn luyện viên Gong Oh-kyun: Trước tiên, tôi đã thuộc hết tên của cầu thủ rồi. Còn về những khó khăn, tôi nghĩ chỉ nằm ở vấn đề ngôn ngữ. Tôi không biết cầu thủ có hiểu hết cảm xúc mà tôi muốn truyền tải hay không. Qua thông dịch, tôi nghĩ cầu thủ cũng đã hiểu phần nào những gì tôi muốn nói. 

Chúng tôi khác biệt về ngôn ngữ, nhưng mỗi ngày luôn nói với nhau những câu ngắn, đơn giản, cùng nhau cười. Tôi nghĩ các cầu thủ đã mở lòng với tôi nhiều hơn cũng như tôi luôn mở lòng với cầu thủ của mình. Vì thế, chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy có trở ngại gì lớn.

U23 Việt Nam giành quyền vượt qua vòng bảng tại U23 châu Á 2022 với tư cách nhì bảng C và sẽ chạm trán U23 Saudi Arabia ở tứ kết vào lúc 23 giờ ngày mai (12/6) tại Uzbekistan. 

Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Gong Oh-kyun dẫn dắt một đội bóng giành chiến thắng và đạt được những thành công nhất định.