Hình ảnh Lễ Thượng cờ thống nhất non sông ở di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải

NDO -

Lễ Thượng cờ thống nhất non sông, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trang trọng tại Kỳ đài ở cụm di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải sáng 30/4.

Toàn cảnh lễ Thượng cờ thống nhất non sông nhìn từ trên cao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Toàn cảnh lễ Thượng cờ thống nhất non sông nhìn từ trên cao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Hình ảnh Lễ thượng cờ thống nhất non sông ở di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải -0
Toàn cảnh Lễ Thượng cờ thống nhất non sông nhìn từ trên cao. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Hình ảnh Lễ thượng cờ thống nhất non sông ở di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải -0
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Lễ thượng cờ thống nhất non sông ở di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải -0
 Tiết mục văn nghệ chào mừng 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

 Tham gia diễu binh, diễu hành năm nay có 20 khối, trong đó 11 khối thuộc lực lượng vũ trang và 9 khối dân chính; mỗi khối có 81 người.  

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Đoàn duyệt binh đi qua Kỳ đài. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Tại Lễ thượng cờ, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị đã tổ chức diễu binh, diễu hành trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Các lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Trị diễu binh, diễu hành. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Lực lượng dân quân tự vệ diễu binh, diễu hành qua kỳ đài. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Khối Đoàn thanh niên diễu hành chào mừng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Khối cựu chiến binh tham gia diễu hành. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Khối cán bộ, công chức, viên chức tham gia diễu hành. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Khối công nhân tham gia diễu hành chào mừng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Khối nhân dân tham gia diễu hành chào mừng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, Vĩ tuyến 17 là những cái tên quen thuộc đã đi vào lịch sử dân tộc Việt Nam, nay đã trở thành biểu tượng của niềm vui đoàn tụ, khát vọng hòa bình của thời đại. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Cầu Hiền Lương cũ rợp cờ hoa kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2022). (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Cầu Hiền Lương rợp cờ hoa trong ngày kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Đoàn diễu hành đi qua cầu Hiền Lương với cờ hoa rực rỡ 2 bên. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ thống nhất non sông -0
Lễ diễu binh, diễu hành được người dân Quảng Trị đặc biệt quan tâm. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Lễ thượng cờ thống nhất non sông ở di tích Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải -0
Người dân Quảng Trị hân hoan đến dự lễ kỷ niệm và chụp ảnh tại cầu Hiền Lương. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
50 năm Hiền Lương - Bến Hải