Học và làm theo Bác

Hiệu ứng từ những việc làm cụ thể ở Kiên Giang

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ lâu đã trở thành phương châm trong rèn luyện và phấn đấu của nhiều cán bộ, đảng viên và người dân ở Kiên Giang. Học tập Bác trong tất cả mọi hoạt động của đời sống xã hội và làm theo Bác ở mọi lúc, mọi nơi, mọi công việc và thể hiện bằng những việc làm cụ thể.

Lộ Tám Ngàn, xã Bình Giang, huyện Hòn Ðất được ông Trần Văn Phụng cùng người dân trong ấp hoàn thành. (Ảnh chụp trước khi địa phương giãn cách xã hội)
Lộ Tám Ngàn, xã Bình Giang, huyện Hòn Ðất được ông Trần Văn Phụng cùng người dân trong ấp hoàn thành. (Ảnh chụp trước khi địa phương giãn cách xã hội)

Cán bộ, đảng viên đồng lòng

Ông Trần Văn Phụng đảm nhiệm chức danh Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tám Ngàn (xã Bình Giang, huyện Hòn Ðất, tỉnh Kiên Giang) chỉ mới bốn năm, nhưng những đóng góp của ông cho vùng quê này là rất nhiều. Ông đã góp phần làm thay đổi diện mạo của một vùng nông thôn còn lắm khó khăn, đặc biệt là trong xây dựng giao thông nông thôn.

Ðiểm nổi bật ở ông Phụng là "nói được, làm được", chịu khó lắng nghe và chịu khó thuyết phục người dân. Cái gì làm chưa được, ông Phụng càng kiên trì làm cho đến khi có kết quả.

Câu chuyện vận động nhân dân ấp Tám Ngàn đóng góp cùng Nhà nước xây dựng con lộ giao thông nông thôn thể hiện rõ điều này. Khi bắt đầu vận động, nhiều người dân ái ngại vì số tiền đóng góp tương đối lớn. Ông Phụng đến từng nhà, gặp từng người để thuyết phục.

Rồi con lộ mang tên Tám Ngàn với chiều ngang 3 m, chiều dài hơn 2,5 km, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng cũng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng cuối năm 2020, đem đến niềm vui cho người dân trong ấp.

Ông Phụng bảo: "Khi phải bỏ ra một khoản tiền tương đối lớn thì phần đông phân vân, e ngại. Nhưng khi mọi người hiểu rõ những lợi ích thì sẽ đồng ý thôi. Tôi chỉ giúp mọi người hiểu ra được vấn đề".

Trước đây, ông Trần Văn Phụng là Bí thư Chi bộ ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, cũng đã có rất nhiều đóng góp cho ấp này. Khi nhận nhiệm vụ làm Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Tám Ngàn, giao thông trên địa bàn ấp chỉ là những con lộ đất, số hộ nghèo và cận nghèo khá cao. Nhưng qua gần bốn năm, một nửa đường giao thông trong ấp (8/15 km) đã được bê-tông hóa, 4/7 hộ thoát nghèo và số hộ cận nghèo còn 24/35. Năm 2020, ông Trần Văn Phụng được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.

Ðối với anh Ðỗ Văn Sức (Giám đốc Công ty xe máy Honda Thành Phát, ngụ phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) học và làm theo Bác là làm tròn nghĩa vụ công dân, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế và đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội.

Hiện nay, mỗi tháng, anh Sức dành từ 5-6 triệu đồng lợi nhuận kinh doanh của công ty để làm từ thiện. Anh còn dùng uy tín của mình "kêu gọi" nhiều nhà hảo tâm đóng góp vào công việc từ thiện. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ, một cá nhân chỉ đóng góp được phần nhỏ, nhiều cá nhân sẽ đóng góp được nhiều hơn cho xã hội. Vì vậy, tôi đã vận động bạn bè, đối tác chung tay làm từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, để mọi người sống tốt hơn".

Anh Sức đã lập mô hình "Hỗ trợ hàng tháng cho người nghèo, trường hợp đặc biệt khó khăn điều trị bệnh" hơn sáu năm qua. Anh cùng cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cơ sở đến tận nhà những hộ nghèo, hộ có người mắc bệnh hiểm nghèo, người bị tai nạn… cần sự giúp đỡ để tìm hiểu, chọn cách giúp phù hợp. "Những người có hoàn cảnh như vậy, không chỉ hỗ trợ một lần là xong, mà phải giúp trong từng giai đoạn, có khi trong một thời gian dài", anh Sức nói.

Hiện mô hình này đang vận động giúp đỡ thường xuyên 14 trường hợp, với số tiền hơn 800 triệu đồng. Trong số đó, có trường hợp ông Võ Văn Tuấn, ngụ khu phố 3, phường Vĩnh Lợi đã được hỗ trợ sáu năm qua (mỗi tháng một triệu đồng).

Hiện nay, anh Sức còn đảm nhiệm vai trò Tổ trưởng tổ nhân dân tự quản số 6, khu phố 1, phường Vĩnh Lợi và là Chủ nhiệm câu lạc bộ "Nâng bước các em đến trường" của phường Vĩnh Lợi. Những "chức danh" này đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, nhưng anh Sức luôn vui vẻ: "Học tập và làm theo Bác, với tôi là tham gia đóng góp, giúp đỡ những người yếu thế để họ vượt khó vươn lên hòa nhập cuộc sống".

Nhiều mô hình hay, lan tỏa

Ðồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang đánh giá, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời gian qua đạt những kết quả tích cực, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị và từng cá nhân.

Ðối với tập thể có các mô hình học tập điển hình như "Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân" của Ðảng bộ Công an tỉnh Kiên Giang; "Nụ cười thân thiện trong khám bệnh" của Phòng khám khu vực xã Hòa Thuận (Giồng Riềng); "Ngày thứ 7 không nghỉ" của Ðội Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội (Công an huyện Giồng Riềng)…

Hệ thống giáo dục, y tế triển khai nhiều mô hình, hoạt động tiêu biểu như tổ chức hội thi, hội diễn, kể chuyện dưới cờ, phát thanh măng non, tiếng loa sân trường, thành lập "Tủ nhân ái", "Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ"…

Trong hệ thống dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế-xã hội với nhiều phong trào, việc làm thiết thực, như mô hình "Ðổi rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm", "Thắp sáng đường quê", "Tuyến đường xanh-sạch-đẹp", "Tổ tiết kiệm xoay vòng", "Chi hội ngân hàng máu sống", xây dựng lò đốt rác hộ gia đình, tuyến đường kiểu mẫu…

Qua phong trào học tập và làm theo Bác, nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm được các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, giải quyết kịp thời, hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước. Ðiển hình như việc chỉ đạo giải quyết kịp thời, có hiệu quả những hạn chế tại Sở Y tế; vụ tham ô tiền hỗ trợ hạn mặn ở Vĩnh Thuận, An Minh; vụ tranh chấp đất đai ở U Minh Thượng, Hà Tiên; vấn đề ô nhiễm môi trường, an toàn thực phẩm tại Châu Thành, Rạch Giá, Hà Tiên, Hòn Ðất, Kiên Lương…

Những mô hình mới, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác ở Kiên Giang thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực ở từng địa phương, đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.