Hiệu quả từ chương trình cho vay nhà ở xã hội ở Hà Nam

NDO -

Thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, từ năm 2018, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã triển khai cho vay chương trình nhà ở xã hội, giúp cho hàng trăm gia đình công chức, viên chức và người lao động tại các công ty có cơ hội tiếp cận vốn vay ưu đãi để xây dựng nhà ở an toàn, tạo động lực, quyết tâm làm việc để có thu nhập trả nợ vốn vay đúng quy định và hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Nhờ nguồn vốn vay nhà ở xã hôi, chị Trần Thị Thu Hương, phường Liêm Chung, thành phố Phủ Lý đã xây được ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang.
Nhờ nguồn vốn vay nhà ở xã hôi, chị Trần Thị Thu Hương, phường Liêm Chung, thành phố Phủ Lý đã xây được ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang.

Ngày mẹ con chị Trần Thị Thu Hương, phường Liêm Chung, thành phố Phủ Lý được về ở ngôi nhà mới, ai cũng mừng cho chị. Là mẹ đơn thân làm công nhân và nuôi cậu con trai đang học đại học, cuộc sống của hai mẹ con chị Hương phải căn cơ tằn tiện lắm mới đủ trang trải cho cuộc sống hằng ngày, nên việc xây căn nhà mới với chị thật khó khăn. Năm 2020, niềm vui đã đến với mẹ con chị, khi chị được tiếp cận nguồn vốn vay nhà ở xã hội của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam. Cùng với khoản tiền tiết kiệm, chị đã xây được ngôi nhà khang trang cho hai mẹ con.

“Khi được tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng, em thấy mình thật may mắn. Nhờ có ngân hàng cho vay mà em xây được ngôi nhà như bây giờ”, chị Hương phấn khởi chia sẻ.

Hiệu quả từ chương trình cho vay nhà ở xã hội ở Hà Nam -0
Chị Trần Thị Thu Hương trong ngôi nhà mới của mình.

Cũng nhờ được tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng Chính sách xã hội, cùng với số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, gia đình anh Nguyễn Văn Hải ở xóm 7, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng đã xây được ngôi nhà mới rộng rãi, khang trang cho cả gia đình.

Hai vợ chồng anh cùng làm việc tại nhà máy Sumi khu công nghiệp Đồng Văn, nên có nguồn thu nhập tuy không cao nhưng cũng khá ổn định. Theo anh Hải, lãi suất của gói vay phù hợp với thu nhập của hai vợ chồng anh, hàng tháng không phải suy nghĩ nhiều về khoản trả lãi, hàng tháng, hai vợ chồng đi làm tích góp được khoản đóng trả nợ cho ngân hàng. Vấn đề giải ngân rất thuận lợi, không có gì khó khăn. Và thời gian vay vốn cũng rất dài, nên chúng tôi cùng không bị áp lực trả nợ, yên tâm để làm việc.

Với những gia đình công nhân có thu nhập thấp, việc ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam triển khai thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội có ý nghĩa rất lớn, góp phần giải quyết khó khăn, tạo điều kiện để các đối tượng có thu nhập thấp có điều kiện xây, sửa nhà, yên tâm công tác, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Hiệu quả từ chương trình cho vay nhà ở xã hội ở Hà Nam -0
 Ngôi nhà mới của anh Nguyễn Văn Hải ở xóm 7, xã Nhật Tựu, huyện Kim Bảng.

Bà Hồ Thị Bình, Tổ trưởng tổ vay vốn phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý đã gắn bó nhiều năm với tổ vay vốn cho biết: "Đến nay, hầu hết các hộ vay vốn của chúng tôi đều trả lãi đúng thời hạn, không tồn đọng vốn, các cháu tiết kiệm được nên tiền sinh hoạt của gia đình vẫn được bảo đảm đầy đủ".

Trong 4 năm thực hiện chương trình, Chi nhánh ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam đã thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tập trung rà soát, đẩy mạnh tuyên tuyền rộng rãi về chính sách cho vay tới các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Đến nay, chi nhánh đã tiếp nhận, phê duyệt cho vay và giải ngân cho 339 đối tượng thụ hưởng có nhu cầu vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở, với tổng số tiền 116.326 triệu đồng.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Phụ trách Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam cho biết: "Trong thời gian tới, chúng tôi đã triển khai đồng bộ các giải pháp từ việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành đề án để tạo cơ chế đồng bộ, nhằm huy động nguồn lực giai đoạn 2022-2025 để tạo nguồn vốn hỗ trợ các đối tượng khó khăn về nhà ở, trong đó, sẽ tập trung vào các đối tượng chính là cán bộ công nhân viên chức, hỗ trợ cho các đối tượng mua nhà ở xã hội, đặc biệt là công nhân và người có thu nhập thấp để thu hút người lao động về làm việc tại tỉnh Hà Nam".

Thực hiện mục tiêu bảo đảm quyền về nhà ở cho các đối tượng chính sách, người thu nhập thấp, công nhân lao động và thực hiện mục tiêu bảo đảm an sinh xã hộị, giai đoạn 2022-2025, tỉnh Hà Nam phấn đấu hỗ trợ 1.800 đối tượng chính sách được vay vốn chương trình cho vay nhà ở xã hội tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, trong đó có tối thiểu 1.200 người thu nhập thấp, công nhân lao động ở các doanh nghiệp thuộc khu, cụm công nghiệp trong tỉnh được hỗ trợ cho vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội của tỉnh.