...Tại xã Hra, tỉnh Gia Lai, mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng” do Công an xã triển khai đã trở thành điểm sáng, vừa chăm lo đời sống cho người cao tuổi neo đơn, vừa góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Giúp đỡ những phận đời neo đơn
Ở làng Kret Krot, bà Bleng, 75 tuổi, sống một mình trong căn nhà đơn sơ. Chồng bà từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, được tặng Huân chương Kháng chiến hạng ba. Sau khi chồng mất, bà lâm vào cảnh khó khăn, trong khi cuộc sống của các con cũng vất vả, ít có điều kiện chăm sóc bà chu đáo. Nắm được tình hình này, từ tháng 8/2025, Công an xã Hra tiến hành sửa chữa lại căn nhà cho bà, đồng thời tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ tiền mặt hằng tháng, giúp cuộc sống của bà đỡ khó khăn hơn.
Tương tự, bà Hyot (71 tuổi) ở làng Kdung không chồng con, sống nhờ đất của hàng xóm. Mắt mờ, chân tay yếu, bà thường phải nhờ người dân giúp đỡ. Từ tháng 4/2026, bà được đưa vào danh sách hỗ trợ. Một trường hợp khác khá đặc biệt là cụ Nguyễn Thị Lập (88 tuổi) ở thôn Phú Yên, mất hai con trai, con gái mắc bệnh hiểm nghèo, sống trong cảnh quạnh hiu nhiều năm qua. Nhận được sự quan tâm của Công an xã, cụ xúc động chia sẻ: Sự quan tâm giúp đỡ của các ban, ngành... là nguồn động viên lớn lao để tuổi già vượt qua nghịch cảnh.
Thượng úy Lê Tuấn Thành, cán bộ Công an xã Hra cho biết: Nguồn kinh phí để duy trì mô hình được huy động từ sự đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ Công an xã và các nhà hảo tâm. Từ tháng 8/2025, đơn vị đã hỗ trợ thường xuyên cho bà Bleng và bà Kuk đều có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi tháng, các bà được nhận nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá 300.000 đồng, đồng thời được sửa chữa nhà cửa. Khi mô hình chính thức triển khai, mức hỗ trợ nâng lên 400.000 đồng/tháng. Ngoài việc thăm hỏi, tặng quà, lực lượng Công an xã trực tiếp hỗ trợ pháp lý để người cao tuổi được hưởng chế độ theo quy định. Những việc làm cụ thể ấy đã tạo niềm tin, gắn kết lực lượng công an với nhân dân, đồng thời phát huy vai trò của người cao tuổi trong việc nhắc nhở con cháu chấp hành pháp luật, giữ gìn phong tục tốt đẹp của bản làng.
Ở xã Hra, những câu chuyện về bà Bleng, bà Hyot hay cụ Nguyễn Thị Lập chỉ là một phần trong bức tranh rộng lớn về những phận đời neo đơn nơi vùng sâu, vùng xa. Họ đều có điểm chung: Tuổi cao, sức yếu, con cháu ít có điều kiện chăm sóc, cuộc sống chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng. Điều đáng quý là mô hình “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng” không chỉ dừng lại ở việc trao quà hay hỗ trợ tiền mặt. Lực lượng Công an xã thường xuyên đến thăm hỏi, trò chuyện, nấu ăn cùng các cụ, giúp họ cảm thấy được quan tâm, không bị bỏ rơi.
Lan tỏa giá trị nhân văn
Xã Hra là địa bàn vùng 3, nơi đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Hơn 60% dân số là đồng bào dân tộc Ba Na, phần lớn sinh sống dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an, tình hình an ninh ở đây luôn ổn định, đời sống người dân từng bước chuyển biến tích cực.
Hiện nay, các mô hình dân vận khéo không chỉ chăm lo cho người yếu thế mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tạo sự gắn kết cộng đồng. Trong đó, người cao tuổi là những nhân tố quan trọng trong việc giữ gìn phong tục, truyền thống nên luôn được quan tâm, hỗ trợ. Từ đó, họ trở thành hạt nhân tích cực trong việc vận động người dân chấp hành pháp luật. Qua rà soát, Công an xã xác định có 25 người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phần lớn sống neo đơn, phụ thuộc vào trợ cấp. Từ thực tế đó, Công an xã đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai mô hình “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”. Mục tiêu là vừa chăm lo đời sống cho người yếu thế, vừa vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự. Đến tháng 3/2026, danh sách hỗ trợ được mở rộng thêm năm trường hợp, trong đó có trường hợp một cụ đang nuôi hai con khuyết tật.
Thiếu tá Trần Văn Tùng, Trưởng Công an xã Hra nhấn mạnh: Người cao tuổi ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt quan trọng. Họ là người giữ gìn phong tục, truyền dạy kinh nghiệm sống, định hướng con cháu. Vì vậy, việc chăm lo cho họ cũng chính là góp phần giữ gìn sự bình yên của thôn, làng. Đến nay, mô hình dân vận khéo ở Hra đã đem lại những hiệu quả thiết thực, an ninh trật tự được giữ vững, tình làng nghĩa xóm thêm gắn bó. Đây cũng là minh chứng cụ thể cho phong trào thi đua “Ba nhất: kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất” do Bộ Công an phát động.
Việc lực lượng công an gắn bó, sẻ chia với nhân dân đã tạo nên sức mạnh đoàn kết, củng cố niềm tin, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở các địa phương. Trong bối cảnh xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, những mô hình như vậy cần được nhân rộng để mỗi thôn, làng không chỉ có sự bình yên mà còn có tình người, luôn sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau. Đây là nền tảng để Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung xây dựng xã hội an toàn, nhân văn và phát triển bền vững.