Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn nghiêm trọng ở Osaka, Nhật Bản

NDO -

Bộ trưởng Nội vụ Nhật Bản Yasushi Kaneko ngày 19/12 cho biết, các nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại 1 phòng khám ở thành phố Osaka khiến 24 người thiệt mạng cách đây 2 ngày đã không thể sử dụng lối thoát hiểm duy nhất của tòa nhà, khiến giới chức nước này phải tiến hành rà soát khẩn cấp hàng chục nghìn tòa nhà có cấu trúc tương tự trên khắp đất nước.

Hoa tưởng niệm đặt trước tòa nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, ở Osaka, Nhật Bản, ngày 18/12/2021. (Ảnh: Reuters)
Hoa tưởng niệm đặt trước tòa nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn, ở Osaka, Nhật Bản, ngày 18/12/2021. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin ban đầu từ cảnh sát Osaka, trong vụ việc được điều tra theo hướng cố ý phóng hỏa, 1 nghi phạm nam giới đã mang theo 1 túi chất lỏng dễ cháy đến phòng khám trên, đặt tại tầng 4 của tòa nhà phía tây thành phố Osaka. Chiếc túi đã bốc cháy khi nghi phạm đến gần và đá túi này về phía lò sưởi, gây ra vụ hỏa hoạn.

Theo đài truyền hình NHK, nghi phạm 61 tuổi trên là 1 bệnh nhân của phòng khám và hiện đang trong tình trạng nguy kịch.

Bộ trưởng Kaneko dẫn thông tin từ cuộc điều của cảnh sát cho biết, dựa trên những dấu vết của vụ cháy tại hiện trường, ngọn lửa đã bùng phát gần cầu thang, cũng là lối thoát hiểm duy nhất của tòa nhà.

Do đó, ông Kaneko cho biết thêm, các sở cứu hỏa trên khắp Nhật Bản đã được chỉ đạo kiểm tra khoảng 30 nghìn tòa nhà thương mại cao tầng mà chỉ có 1 cầu thang thoát hiểm, tương tự như tòa nhà bị cháy ở Osaka.

Đây là 1 trong những vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất ở Nhật Bản trong những năm gần đây, sau vụ phóng hỏa 1 xưởng phim hoạt hình ở Kyoto vào năm 2019, khiến 36 người thiệt mạng. Trước đó, 1 vụ hỏa hoạn năm 2001 xảy ra tại 1 tòa nhà ở quận Kabukicho, thủ đô Tokyo cũng khiến 44 người thiệt mạng.