Tám giờ tối, dù trời đang rả rích mưa nhưng lớp học thêm nơi đình làng vẫn đông đủ học sinh. Bí thư chi đoàn thôn Lại Ðà Nguyễn Tiến Phương cho biết, ba năm nay, cứ đến tháng 4 là Ðoàn Thanh niên của thôn lại tất bật chuẩn bị mở lớp luyện thi miễn phí dành cho các em học sinh. Lúc đầu, học sinh của lớp phần lớn là con em trong thôn, trong xã. Nhưng rồi nhiều em từ các xã khác trong huyện cũng xin tham gia. Mỗi năm, số lượng học sinh tới lớp lại càng thêm đông. Hiện tại, lớp luyện thi đang tổ chức ôn luyện cho hơn 50 em lớp 9 và 18 em học sinh lớp 12. Tiến Phương chia sẻ: "Chúng tôi tổ chức lớp học với mong muốn các em học sinh không phải lo lắng mỗi khi chuẩn bị thi chuyển cấp, thi đại học và để vực dậy tinh thần, truyền thống học tập của địa phương".
Lớp luyện thi được tổ chức vào các tối thứ ba, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Ðình làng là nơi học tập của học sinh ôn thi vào đại học, cao đẳng. Nhà văn hóa được dành cho các em lớp 9. Ðể quản lý và nắm bắt sức học của mỗi em, sau khi khai giảng, lớp tổ chức kiểm tra chất lượng để phân loại học sinh. Khối lớp 9 thường chia làm hai nhóm: nhóm cơ bản sẽ được các anh chị kèm theo hình thức "một thầy một trò"; nhóm nâng cao thì dành cho các bạn có học lực khá, giỏi. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, thành viên của lớp luyện thi cho biết: "Những "giáo viên" phụ trách lớp phần lớn đều là những học sinh, sinh viên đã có kết quả xuất sắc ở kỳ thi tốt nghiệp năm trước. Trước mỗi đợt ôn thi, các bạn sẽ được tập trung để chuẩn bị nội dung, hướng dẫn cách giảng và giao bài cho học sinh. Thông tin về thời gian và địa điểm học cũng thường xuyên được thông báo trên hệ thống phát thanh của thôn". Trong giờ học, ngoài "thầy, cô giáo" đứng giảng chính, còn có các anh chị phụ trách Ðoàn giúp trông xe và ổn định trật tự trong lớp. Lớp luyện thi miễn phí ở đình làng còn nhận được sự cộng tác, hỗ trợ từ các thầy, cô giáo đã về hưu hoặc đang công tác ở các trường học trên địa bàn. Thầy, cô sẽ dành từ hai đến ba buổi để hướng dẫn các bạn học sinh cách làm bài thi, mẹo giải nhanh và những kinh nghiệm ổn định tâm lý trước khi thi.
Nội dung bài học không tràn lan mà tập trung vào bổ trợ kiến thức cho học sinh. Qua bài kiểm tra chất lượng, mỗi bạn học sinh còn được góp ý để các em hiểu bản thân nên bổ trợ phần nào, yếu kém phần nào. Về đề thi, các thầy cô, anh chị phụ trách bộ môn sẽ sưu tầm những đề ôn luyện từ nhiều năm trước và chú trọng bám sát các chương trình sách giáo khoa. Không chỉ chú trọng đến nội dung ôn tập, các anh chị phụ trách cũng rất quan tâm vấn đề đi lại và an toàn của các bạn học sinh khi đến lớp luyện thi. Các bạn phải làm giấy cam kết, có kèm liên hệ và ý kiến của phụ huynh trước khi tham gia lớp học. Với những bạn ở xa, nếu không liên hệ được với Ðoàn Thanh niên cơ sở thì các thầy, cô giáo còn tình nguyện làm "xe ôm" để đưa các bạn về nhà. Anh Phương chia sẻ thêm: "Khó khăn lớn nhất là khả năng sư phạm của các "thầy cô". Phần lớn các bạn đều có kiến thức, kinh nghiệm nhưng khả năng nói và giảng để các em học sinh hiểu thì vẫn chưa có nhiều. Thời gian đầu, không ít phụ huynh còn phải đứng ngoài cửa để nghe giảng vì không thật sự yên tâm. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của nhiều thầy, cô giáo và các bạn sinh viên đã có kinh nghiệm gia sư, các thành viên đã dần lấy được sự tự tin và từng bước nắm được các kỹ năng sư phạm cơ bản".
Hiện nay, mô hình về lớp luyện thi miễn phí ở đình làng Lại Ðà đang phát triển tốt và nhận được sự quan tâm của đông đảo các bạn học sinh, phụ huynh ở huyện Ðông Anh. Các thành viên hy vọng, trong những năm tiếp theo, lớp học sẽ ngày một phát triển và có thể hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các bạn học sinh. "Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ về tài liệu ôn luyện, kinh nghiệm tổ chức... cho các chi đoàn khác trong huyện Ðông Anh để mô hình này có thể nhân rộng hơn", anh Phương khẳng định.