Hành trình tri ân thiết thực, ý nghĩa

Tháng Ba vừa qua, những chuyến đi hướng về miền biên viễn của tuổi trẻ thành phố Huế không chỉ mang theo những phần quà hay công trình thanh niên thiết thực mà còn mang ý nghĩa lớn lao hơn. “Tháng Ba biên giới” năm 2026 là hành trình của sự thấu hiểu, trách nhiệm và những bước chân tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc.

Khánh thành tuyến đường “Ánh sáng đường biên” và “Đường cờ Tổ quốc”.
Khánh thành tuyến đường “Ánh sáng đường biên” và “Đường cờ Tổ quốc”.

Trong khuôn khổ chương trình “Tháng Ba biên giới”, ban tổ chức đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa tại xã A Lưới 3, trong đó, trao 30 suất quà tặng các hộ gia đình khó khăn, 6 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt và 3 suất học bổng thuộc Chương trình “Nâng bước em tới trường”. Chương trình còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy; khánh thành 2 tuyến đèn năng lượng mặt trời tại xã A Lưới 2 và A Lưới 3; khám, chữa bệnh cho 300 người dân và 120 trẻ em xã A Lưới 2, cùng nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm.

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Hoài, Bí thư Thành đoàn thành phố Huế, “Tháng Ba biên giới” năm 2026 tiếp tục truyền tải sâu sắc ý nghĩa của chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng đối với đoàn viên, thanh niên. “Thông qua chương trình, các bạn trẻ hiểu rõ hơn về trách nhiệm của những người lính biên phòng đang ngày đêm bảo vệ biên cương, cũng như những khó khăn, vất vả của bà con vùng biên.

Từ đó, góp phần gắn chặt tình cảm quân-dân”, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài chia sẻ. Cũng theo đồng chí Hoài, việc đưa đoàn viên, thanh niên đến với vùng biên giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về chủ quyền lãnh thổ, những hy sinh thầm lặng của lực lượng biên phòng, cũng như đời sống còn nhiều khó khăn của người dân. Qua đó, góp phần bồi đắp lòng yêu nước, truyền thống dân tộc, giúp mỗi đoàn viên xác định rõ hơn trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc.

Ban Thường vụ Thành đoàn Huế xác định thông điệp nổi bật của chương trình năm nay là: “Thanh niên Huế thấu hiểu và hành động trong tham gia bảo vệ biên cương của Tổ quốc”. Không chỉ dừng lại ở những con số hay phần việc cụ thể, điều còn lại sau hành trình ấy là sự chạm đến trái tim của những người được tiếp sức. Em Nguyễn Thị Thúy Kiều, học sinh lớp 6/3, Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, xã A Lưới 3 xúc động chia sẻ: “Đối với em, học bổng không chỉ là một phần thưởng, mà còn là động lực để không ngừng vươn lên và lan tỏa những điều tốt đẹp đến mọi người chung quanh. Cho dù, hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, em sẽ nỗ lực học tập và nuôi dưỡng ước mơ, hy vọng mình có thể quay lại giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn giống như em hôm nay”.

Đồng chí Hồ Thị Diệp Linh, Phó Bí thư Đoàn xã A Lưới 3 cho biết, điều đọng lại rõ nhất là những ánh mắt, nụ cười của người dân nơi biên cương, những điều khiến chị cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “trách nhiệm” và “cống hiến”. Chương trình “Tháng Ba biên giới’" là một dấu ấn trong tim, nhắc mình sống có ích hơn, biết trân trọng hơn và sẵn sàng đi đến những nơi Tổ quốc cần. Những chương trình như “Tháng Ba biên giới” giúp đoàn viên, thanh niên được trải nghiệm thực tế, hiểu rõ hơn những khó khăn của người dân vùng biên, từ đó nuôi dưỡng lý tưởng sống và trưởng thành hơn.

“Điều đọng lại nhiều nhất chính là cảm xúc và ký ức đẹp của tuổi trẻ, nơi những con người xa lạ trở thành đồng đội, cùng làm điều ý nghĩa và cùng trưởng thành”, chị Linh chia sẻ. Từ góc nhìn của lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu, Đại tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế cho biết, chương trình “Tháng Ba biên giới” có ý nghĩa thiết thực, góp phần cải thiện đời sống nhân dân, củng cố thế trận biên phòng toàn dân. Thông qua các hoạt động như hỗ trợ sinh kế, khám bệnh, trao học bổng, chăm lo gia đình chính sách…

Chương trình đã trực tiếp góp phần nâng cao đời sống người dân, nhất là ở những địa bàn khó khăn. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoài khẳng định, các hoạt động hướng về biên giới sẽ không dừng lại ở một chiến dịch, mà tiếp tục được duy trì với nhiều nội dung thiết thực như: An sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, kết nối tiêu thụ sản phẩm, quảng bá nông sản địa phương.

Trong đó, năm 2026, Thành đoàn Huế xác định sẽ đẩy mạnh hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân vùng biên, góp phần nâng cao đời sống và mở ra thêm cơ hội phát triển kinh tế cho đồng bào nơi biên cương.

Có thể bạn quan tâm