Hạnh phúc của cặp vợ chồng mắc Covid-19 được xuất viện

NDO -

Sáng nay, chị Đ.T.T (23 tuổi) và chồng là Q.D.H (26 tuổi) cùng con gái đã được xuất viện trong niềm hạnh phúc lớn lao. Anh chị cùng mắc Covid-19, được chuyển từ tuyến dưới lên BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Vợ anh từng rơi vào tình trạng tim thai chậm, nguy kịch đã được các bác sĩ mổ cấp cứu kịp thời, bảo toàn tính mạng cho cả hai mẹ con. 

Hai vợ chồng sản phụ mắc Covid-19 được xuất viện cùng con sáng nay.
Hai vợ chồng sản phụ mắc Covid-19 được xuất viện cùng con sáng nay.

Chị Đ.T.T (23 tuổi) và chồng là Q.D.H (26 tuổi) cùng mắc Covid-19 được Trung tâm Phòng, chống dịch bệnh Hưng Yên (CDC) chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Khi nhập viện, Chị Đ.T.T được chẩn đoán viêm long đường hô hấp trên, chưa có dấu hiệu tổn thương phổi/nhiễm Covid-19.

Ngày 17-5, bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ, tim thai chậm, không đều được chẩn đoán: Thai 38 tuần, suy thai và mắc Covid 19. Bệnh nhân đã được hồi sức tim thai nhưng không đáp ứng. Sau khi hội chẩn, Ban giám đốc bệnh viện đã chỉ định mổ đẻ cấp cứu cho bệnh nhân. Bé gái nặng 2.8 kg đã chào đời và được chăm sóc và cách ly riêng, không tiếp xúc với mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Khánh, khoa Ngoại sản cho biết, sau khi sinh, sản phụ và chồng cùng điều trị tại khoa Ngoại sản. Hiện hai vợ chồng đã có kết quả âm tính với Covid-19, có sức khỏe ổn định, đủ điều kiện ra viện theo quy định. Cháu bé sau khi chào đời được chăm sóc và cách ly riêng, không tiếp xúc với mẹ, hiện tại cháu cũng có kết quả âm tính.

Anh Q.D.H, chồng sản phụ Đ.T.T cho biết: "Tôi rất vui khi hai vợ chồng tôi đã khỏi bệnh Covid-19, cháu bé cũng âm tính". Hôm nay cả gia đình anh được trở về nhà và sẽ tiếp tục cách ly 14 ngày tại gia đình. Thay mặt gia đình, anh H. đã gửi lời cảm ơn các y, bác sĩ đã giúp đỡ vợ chồng anh trong thời gian qua và giúp đỡ vợ anh sinh con trong hoàn cảnh đặc biệt để vợ anh "mẹ tròn, con vuông.

Trong hai ngày 27 và 28-5, cũng đã có 50 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh ra viện trở về địa phương. Tất cả các bệnh nhân đều có xét nghiệm ít nhất hai lần âm tính trở lên.

Trong số 50 bệnh nhân có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc bệnh lý nền, đang cần điều trị: như áp xe gan, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết suy gan. Có BN3360 là chuyên gia Trung Quốc làm việc tại Vĩnh Phúc từng suy hô hấp nhưng nay tình trạng đã ổn định.

Sau khi về nhà, bệnh nhân sẽ cách ly tại nhà hai tuần theo quy định dưới sự giám sát, quản lý của địa phương.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan