Hành động nhỏ, góp phần thay đổi thói quen lớn

Hướng đến mục tiêu bảo đảm tính khoa học trong bố trí thời gian học tập và nghỉ ngơi nhằm giúp học sinh giảm áp lực, căng thẳng, phát triển hài hòa, toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần, thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) đã phát động phong trào “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”.
0:00 / 0:00
0:00
Đại diện các trường học ở thành phố Hà Tĩnh ký cam kết không dạy thêm, học thêm ngày chủ nhật.
Đại diện các trường học ở thành phố Hà Tĩnh ký cam kết không dạy thêm, học thêm ngày chủ nhật.

Em Trần Khánh Linh, học sinh lớp 7A6, Trường trung học cơ sở Lê Văn Thiêm, thành phố Hà Tĩnh chia sẻ: “Học sinh phổ thông hiện nay phải học tất cả các buổi sáng từ thứ hai đến thứ bảy trong tuần, đa số còn phải học cả buổi chiều. Nếu không học buổi chiều tại trường thì các bạn phải đi học thêm hoặc tự học ở nhà”.

Thực tế cho thấy, hiện nay yêu cầu của chương trình học tập ngày càng cao, cùng với những áp lực từ tâm lý xã hội, sự kỳ vọng về điểm số và kết quả của những kỳ thi khiến học sinh thường xuyên lo lắng, căng thẳng. Ngoài giờ lên lớp, nhiều em phải tham gia liên tục các ca học thêm, do đó học sinh rất khó sắp xếp thời gian tự học. Các em hầu như đã không còn thời gian để nghỉ ngơi, vui chơi, tái tạo năng lượng sau một tuần học tập miệt mài. “Vì vậy, chúng em rất ủng hộ chủ trương “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm” do thành phố phát động. Từ nay, ngày chủ nhật, chúng em sẽ dành thời gian để về thăm ông bà hoặc vui chơi”, em Trần Khánh Linh cho biết.

Khảo sát về phản ứng của học sinh trước việc một số phụ huynh đặt gánh nặng lên con em mình, từ đó dẫn đến tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan, đa phần học sinh đều mong muốn, các bậc phụ huynh-những người đang làm cha, làm mẹ, ngoài việc yêu thương, quan tâm, chia sẻ với con cái, cần cảm nhận và thấu hiểu tâm lý của con một cách thật tinh tế hơn; dừng lại việc bắt ép con em phải làm theo ý mình, đặt áp lực nặng nề lên con em.

Ông Nguyễn Đình Sơn, Trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh Trường trung học cơ sở Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh cho rằng, nếu người lớn lạm dụng việc học thêm sẽ gây ra nhiều hệ lụy, áp lực và ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển tinh thần và thể chất của các con. Đồng quan điểm trên, anh Đinh Hồng Sơn, phụ huynh ở phường Thạch Quý, thành phố Hà Tĩnh kiến nghị: “Cùng với “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”, chúng tôi mong muốn thành phố sẽ tạo thêm nhiều sân chơi thiết thực, phù hợp lứa tuổi để trẻ có thể tham gia vào các ngày cuối tuần”.

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh, Trần Thị Thủy Nga cho biết, ngay sau khi thành phố phát động chủ trương “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm”, ngành giáo dục sẽ quán triệt đến tất cả các thầy, cô giáo trên địa bàn gương mẫu, tự giác thực hiện chủ trương đầy tính nhân văn này. Các trường sẽ tích cực phối hợp với các phụ huynh quan tâm định hướng, quản lý, tạo điều kiện về không gian, môi trường, các điều kiện bảo đảm để học sinh được lựa chọn, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi trong ngày chủ nhật hằng tuần, chủ động sắp xếp kế hoạch tự học của cá nhân một cách hiệu quả.

Lãnh đạo thành phố Hà Tĩnh mong muốn, thông điệp “Ngày chủ nhật không dạy thêm, học thêm” sẽ được cả xã hội đồng tình, hưởng ứng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, đột phá trong tư tưởng, nhận thức và hành động của các cấp quản lý, của thầy, cô giáo, học sinh và phụ huynh, hướng tới một môi trường giáo dục lành mạnh, hạnh phúc.