Hàng trăm cán bộ, công chức Đồng Nai hiến máu tình nguyện

NDO -

Trước tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu, điều trị tại một số bệnh viện, ngày 12/11, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai phối hợp Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức điểm hiến máu tình nguyện lưu động tại phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa.

Anh Trần Thanh Vũ được khám sàng lọc trước khi hiến máu tình nguyện.
Anh Trần Thanh Vũ được khám sàng lọc trước khi hiến máu tình nguyện.

Hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã tham gia hiến máu tình nguyện.

Anh Trần Thanh Vũ, công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, đây là lần thứ 21 anh tham gia hiến máu. “Nghe thông tin một số bệnh viện có nguy cơ thiếu nguồn máu để cấp cứu nên tôi tham gia hiến máu với mong muốn những giọt máu của mình sẽ góp phần cứu sống được người bệnh. Với tôi, hiến máu tình nguyện trở nên quen thuộc, không thể thiếu từ nhiều năm qua. Ngoài ra, tôi cũng vận động người thân trong gia đình và bạn bè, đồng nghiệp cùng tham gia việc làm đầy ý nghĩa này”, anh Vũ chia sẻ.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai Đỗ Thị Phước Thiện cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tổ chức hiến máu bị gián đoạn nhiều tháng qua. Khi dịch cơ bản được kiểm soát, Hội đã phối hợp với Trung tâm truyền máu Bệnh viện Chợ Rẫy tổ chức các điểm hiến máu lưu động. Dự kiến, trong tháng 11 này sẽ có 11 điểm hiến máu lưu động tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

Để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, người đến điểm hiến máu tình nguyện được đo thân nhiệt, khử khuẩn, quét mã QR, giữ khoảng cách; đồng thời phải được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng Covid-19 hoặc có Giấy chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng.